Blog

img detail
31/12/2019 Blog

Fujita Hironobu

 Năm nay đã xảy ra nhiều tin tức trên các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, thể thao, văn hóa. Trong số này, tôi xin phép được chọn ra 10 tin tức tiêu biểu nhất để giới thiệu với các bạn độc giả Việt Nam theo thứ tự thời gian.

No.1

   Osaka Naomi lần đầu vô địch giải Australia mở rộng (tháng 1). Tiếp sau giải Mỹ mở rộng, cô đã chiến thắng tại giải Australia mở rộng, giành hai được hai danh hiệu Grand Slam.

No.2

   Bước sang thời đại Reiwa, Tân Thiên hoàng đăng quang (tháng 5).

No.3

    Tuyển thủ điền kinh nam Sani Brown Hakeem đã lập kỷ lục Nhật Bản ở cự ly 100 mét với 9 giây 97 (tháng 6). Anh đã lập kỷ lục Nhật Bản trong trận chung kết Giải vô địch Đại học trên toàn nước Mỹ được tổ chức tại Texas, Hoa Kỳ.

No.4

    Vụ phóng hỏa Kyoto Animation (tháng 7): Một người đàn ông đã đột nhập vào xưởng phim hoạt hình thành phố Kyoto đổ xăng và phóng hỏa. Đây là một vụ thảm sát kinh hoàng với tổng số 36 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

No.5

    Nữ golf thủ Shibuno Hinako chiến thắng giải Anh mở rộng cho nữ (tháng 8). Lần đầu tiên sau 42 năm người Nhật (tính cả nam nữ) đã giành chiến thắng tại một giải đấu lớn như vậy.

No.6

    Bão số 15 đổ bộ trực tiếp vào khu vực thủ đô (tháng 9): Sáng sớm ngày 9 tháng 9 cơn bão tiến về phía bắc qua vịnh Tokyo và đổ bộ vào khu vực gần thành phố Chiba. Tại khu vực thủ đô đã xảy ra các sự cố như sập giàn giáo xây dựng, tốc mái nhà, lật xe oto, đường ngập nước, giao thông đi lại bị gián đoạn. Bão và mưa lớn kéo theo sau đó đã gây ra thiệt hại trên toàn nước Nhật.

No.7

   Giải Bóng bầu dục thế giới khai mạc tại Nhật Bản (tháng 9): giải đấu diễn ra tại Nhật Bản từ tháng 9 đến tháng 11, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua vòng loại ở vị trí số 1 và lần đầu tiên tham dự vào vòng chung kết.

No.8

   Thuế tiêu thụ tăng từ 8% lên 10% (tháng 10).

No.9

   Ông Yoshino Akira- nghiên cứu viên danh dự của Asahi Kasei nhận giải Nobel Hóa học (tháng 10). Ông Yoshino, người phát minh ra pin lithium-ion- loại pin có vai trò không thể thiếu đối với điện thoại thông minh, đã nhận giải.

No.10

   Cháy thành Shuri (tháng 11): Thành Shuri, di sản văn hóa thế giới của tỉnh Okinawa thành phố Naha đã cháy rụi hoàn toàn do hỏa hoạn. Đây là một trong số các di tích từ thời đại Ryukyu, được coi là biểu tượng “Trái tim của Okinawa” đối với người dân Okinawa.