Văn hoá

img detail
30/03/2020 Văn hoá

    Tại Nhật Bản, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đã bị hủy do ảnh hưởng của vi-rút corona chủng mới. Nhà hát kịch Takarazuka cũng ra thông báo “Hoãn các buổi biểu diễn tới cuối tháng 3”. Vậy “Nhà hát kịch Takarazuka ” là nhà hát như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé.

     Nhà hát kịch Takarazuka là một đoàn kịch mà toàn bộ dàn diễn viên đều là nữ, trụ sở đặt tại thành phố Takarazuka thuộc tỉnh Hyogo của Nhật Bản. Chương trình biểu diễn của nhà hát gồm 2 phần chính: kịch và trình diễn. Tất cả các vai, kể cả nam và nữ đều do các nữ diễn viên đảm nhiệm. Diễn viên được chia làm 5 đoàn có tên là: “Hoa đoàn” “Nguyệt đoàn”, “Tuyết đoàn”, “Tinh đoàn” và “Vũ trụ đoàn”. Mỗi đoàn đều có các buổi diễn của riêng mình và mỗi năm có tới 1.300 buổi diễn. Được thành lập từ năm 1914 tới nay đã trên một thế kỷ trôi qua mà nhà hát kịch vẫn có nhiều người hâm mộ.

    Tốt nghiệp trường học để trở thành diễn viên của nhà hát

     Toàn bộ diễn viên của nhà hát kịch đều tốt nghiệp “Trường âm nhạc Takarazuka”, trường chuyên môn học 2 năm, chuyên đào tạo diễn viên cho nhà hát. Đây là một trường chuyên môn rất khó thi vào vì mỗi năm chỉ nhận có 40 học sinh nhưng số người thi vào trường là khoảng 1.000 người. Có nghĩa là tỷ lệ thi tuyển là 1 chọi từ 20 đến 25. Trong thời gian 2 năm học ở đây, học sinh được học hát, múa, diễn kịch… tức là tất cả những kỹ năng trình diễn để sau khi tốt nghiệp sẽ được phân vào 5 đoàn nói trên. Chính việc luyện tập nghiêm khắc của các diễn viên trong đoàn là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu của nhà hát kịch Takarazuka.

    Những nhân vật nam “phong độ” do nữ diễn viên thủ vai thường là vai chính

    Hầu hết trong các vở diễn của nhà hát, nhân vật chính thường là nam và được các nữ diễn viên hàng đầu của nhà hát đảm nhiệm đóng vai. Vì là nữ, nên họ mới có khả năng thể hiện được những “sự hấp dẫn đặc biệt không tìm thấy trong đời thường của người đàn ông” hoặc “người đàn ông với phong cách tuyệt vời không đâu có”. Vai nam có nhiều loại. Ví dụ như loại chính diện như hoàng tử, loại dễ thương và hấp dẫn, loại mạnh mẽ hơi hoang dại…

     Đóng cặp đôi với những diễn viên nổi tiếng thường là các vai nữ chính diện. Đó là những vai nữ dễ thương, làm nổi bật tính “đàn ông” của vai nam. Nhưng cũng tùy vào loại vai nam mà cũng có lúc diễn viên phải thể hiện những vai nữ “mạnh mẽ”.

     Nội dung diễn đa dạng

     Một trong những yếu tố khiến cho người hâm mộ tiếp tục yêu mến nhà hát Takarazuka là vì nội dung diễn đa dạng. Về cơ bản thì các chương trình diễn của nhà hát đều có kịch bản riêng do các nhà biên kịch biên soạn nhưng nhà hát cũng đưa vào các vở kịch của mình những nội dung của các vở opera, nhạc kịch trong và ngoài nước, phim, kịch và phim hoạt hình… khiến cho người hâm mộ lúc nào cũng cảm thấy mới mẻ. Ngoài ra, đoàn giao hưởng của nhà hát kịch Takarazuka cũng tổ chức các buổi trình diễn trực tiếp nữa.

     Điểm hấp dẫn là sân khấu hoành tráng và trang phục lộng lẫy

     Ngoài kỹ năng hát, múa, thể hiện hoặc cách di chuyển đã được luyện tập công phu của các diễn viên, những đạo cụ trên sân khấu như những “đường hoa”, “thiết bị nâng diễn viên từ dưới gầm lên sân khấu”, những bộ trang phục lộng lẫy hoặc những trang phục thể hiện cá tính của vai diễn, những đạo cụ nhỏ… tất cả đều được sử dụng để thể hiện thế giới quan của vở diễn. Các buổi diễn đa dạng, cộng với sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến cho khán giả luôn say mê và muốn đến xem lại nhiều lần.

     Trong sân khấu nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, Kabuki là loại hình kịch chỉ có toàn nam diễn viên và ngược lại, nhà hát kịch Takarazuka là nhà hát chỉ toàn nữ diễn viên. Từ tháng 4 trở đi, chưa biết các buổi biểu diễn có được nối lại hay không. Nếu trong thời gian ở Nhật có dịp các bạn thử đi xem một lần nhé. Chắc chắn các bạn cũng sẽ say mê các buổi diễn của nhà hát.