Cuộc sống - Visa

img detail
30/07/2020 Cuộc sống - Visa

     Từ cái nhìn của một du học sinh đang làm việc tại Seven Eleven đưa ra nhận xét và đánh giá về một số sản phẩm bạn yêu thích cũng như được khách hàng ưa chuộng và mua nhiều nhất…

冷凍チャーハン: Cơm chiên (rang) đông lạnh

     Cơm chiên đã được tẩm sẵn gia vị, các bạn chỉ cần cho cho vào lò vi sóng, hâm nóng khoảng 3 phút hoặc 4 phút là có thể xong được món ăn cực kỳ ngon miệng. Nó rất phù hợp với bữa cơm trưa của các bạn du học sinh, tu nghiệp sinh, thậm chí cả nhân viên văn phòng.

フライドチキン: Gà chiên (rán)

     Đây có lẽ là món ăn cứu đói tức thời mà lại ngon và rẻ đối với nhiều khách hàng kể cả học sinh hay người đi làm. Các sản phẩm này được làm và bán trong ngày, hầu như vào cuối ngày sẽ có giảm giá 10% hoặc có thể hơn. Món này đặc biệt là dễ ăn, ngon miệng giá lại rẻ với vị gà phô mai, rắc muối…

アイス: Kem

     Kem là món khoái khẩu của mình từ khi còn ở Việt Nam và mình nghĩ nhiều người cũng vậy. Từ khi sang Nhật và sau khi làm thêm tại combini mình vẫn thường mua và ăn thay đổi nhiều vị, và đặc biệt ở Seven Eleven thì kem vô cùng phong phú, theo mùa sẽ thay đổi hương vị liên tục, tùy theo độ xốp kèm theo vỏ bánh phong phú, vô cùng hấp dẫn. Riêng Ministop sẽ có cả kem tươi, ngon hơn và tất nhiên cũng sẽ đắt hơn kem ở Ministop Việt Nam.

ミントのキャンディー: Kẹo ngậm

     Combini có rất nhiều vị nhưng mình đặc biệt thích vị kẹo bạc hà ở combini vì nó giúp mình tỉnh táo hơn khi mỗi buổi sáng đi làm.

飲み物: Đồ uống

     Red bull, Lipovitan, Monster… ai cũng biết rằng Nhật Bản là thiên đường của các sản phẩm tăng cường sức khỏe, giúp bạn lấy lại tinh thần và thể chất, hay giúp bạn vượt qua các cơn buồn ngủ tức thời. Mình thì đặc biệt thích Monster của seven vì có nhiều hương vị cũng như giúp mình tỉnh táo hơn trong công việc. Các thức uống này tuy không chứa các thành phần độc hại cho gan hay thận nhưng mọi người cũng đừng nên lạm dụng nhiều nhé…