Cuộc sống - Visa

Các đoàn thể dành cho người Việt: Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản(VYSA)

vol-13_d_img9
23/08/2020

VYSA (Vietnamese Youth and Student Association in Japan – Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản) được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 2001, là tổ chức phi lợi nhuận, và là tổ chức duy nhất đại diện cho thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản công nhận. VYSA có sứ mệnh là cầu nối giao lưu quan trọng gắn kết các bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản.

1.Phương châm hoạt động và chi hội tại các địa phương

Chi hội tại các địa phương trên toàn Nhật Bản

➢ VYSA Hokkaido VYSA Hokkaido

➢ VYSA Sendai

➢ VYSA Fukushima

➢ VYSA Niigata

➢ VYSA (trụ sở chính)

➢ VYSA Tokai

➢ VYSA Kyoto

➢ VYSA Osaka

Mục tiêu hoạt động

Mỗi chi hội cũng có những đặc sắc riêng nhưng tựu chung lại VYSA luôn có chung những mục tiêu như sau.

  • Tạo sân chơi lành mạnh gắn kết cộng đồng người Việt

  • Hỗ trợ về học tập, công việc, cuộc sống

  • Gìn giữ văn hóa dân tộc, tạo cầu nối văn hóa Việt Nam – Nhật Bản

2.Các hoạt động phong phú

Hội VYSA có các hoạt động đa dạng như sau.

Tổ chức Tết Nguyên Đán

Cứ mỗi dịp xuân về, các chi hội của VYSA đều đồng loạt tổ chức Tết cổ truyền tại xứ sở hoa anh đào. Có nhiều hoạt động được diễn ra như thi MISS áo dài, múa lân, múa truyền thống, ca nhạc truyền thống v.v. Hơn nữa, món ăn cổ truyền của Việt Nam, mâm cơm ngày Tết cũng không thể vắng mặt trong sự kiện này. Nhiều chi hội còn nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn người Nhật.

Tổ chức các buổi giao lưu theo mùa

Người Nhật Bản có thói quen thưởng thức thiên nhiên theo mùa. Các chi hội của VYSA cũng tổ chức các sự kiện như ngắm hoa anh đào, mở tiệc BBQ v.v. theo mùa. Người Nhật có thể tham gia một số sự kiện trong số này.

Tổ chức giải thi đấu thể thao

Các chi hội đứng ra tổ chức giải thi đấu thể thao cho người Việt tại Nhật. Khởi nguồn ban đầu là các nhóm người Việt tự tập trung lại với nhau rồi tập luyện và thi đấu bóng đá, bóng chuyền vào cuối tuần, sau đó VYSA đã đứng ra làm ban tổ chức và thúc đẩy giao lưu giữa các hội nhóm.

Tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nhật

Các VYSA lớn như VYSA Kanto, VYSA Osaka thường tổ chức các sân chơi về trí tuệ, tài năng như thi hùng biện, thi MISS VYSA v.v. “Cuộc thi hùng biện Nhật-Việt” là cuộc thi dành cho người Việt hùng biện bằng tiếng Nhật, người Nhật hùng biện bằng tiếng Việt. “MISS VYSA” hay “Đại sứ VYSA” là cuộc thi tìm kiếm các gương mặt ưu tú, xinh đẹp. Các cuộc thi này đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Tổ chức JOB FAIR (Sự kiện hỗ trợ tìm việc)

Sự kiện Job Fair do VYSA tổ chức hàng năm VYSA ngày càng thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản muốn tuyển dụng người Việt Nam. Sự kiện này có sự tham gia đông đảo của các bạn du học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học, trường chuyên môn trên toàn quốc, thông qua đây, rất nhiều bạn đã tìm được công việc phù hợp với mình.

Sự kiện Job Fair của VYSA

Hội nghị giao lưu khoa học Việt Nhật (VJSE)

Hội nghị giao lưu khoa học Việt Nhật (VJSE) là buổi hội thảo nghiên cứu về các lĩnh vực như y học, hóa học, vật lý, kinh tế, xã hội học v.v. VYSA đứng ra tổ chức hằng năm và hội nghị này cũng có sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu người Nhật Bản, Đông Nam Á, Úc và các bạn nghiên cứu sinh.