Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol8301
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Sau khi tốt nghiệp cấp ba và đi nghĩa vụ quân sự, anh Trường đã quyết định đi du học để trau dồi năng lực tiếng Nhật và lấy bằng đại học của Nhật. Ở Nhật, anh đã học trường tiếng và cao đẳng. Sang Nhật chưa đầy 4 năm, anh đã lấy được tư cách lưu trú để đi làm ở Nhật. Hiện nay, anh đang dành toàn bộ thời gian cho công việc quay và biên tập video ở tỉnh Fukuoka - nơi thân thuộc với anh từ khi sang Nhật.

Gặp gỡ sempai số này

Vũ Xuân Trường

  • Năm 2013Tốt nghiệp THPT 〈Vĩnh Phúc〉
  • Năm 2014Đi nghĩa vụ quân sự
  • Năm 2015Học ở trung tâm tiếng Nhật 〈Vĩnh Phúc, khoảng 9 tháng〉
  • Năm 2016Nhập học trường tiếng Nhật 〈Tỉnh Fukuoka〉
  • Năm 2018Nhập học cao đẳng Orio Aishin 〈Tỉnh Fukuoka〉
  • Năm 2018Uỷ viên ban chấp hành Chi hội Fukuoka - Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSAF)
  • Năm 2019Uỷ viên ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka 〈Đến nay〉
  • Năm 2020Tốt nghiệp cao đẳng Orio Aishin
  • Năm 2020Bắt đầu làm việc ở tỉnh Fukuoka
〈Sinh năm 1995, quê ở Vĩnh Phúc〉

Công việc quay và biên tập video

Hiện tôi đang là biên tập viên cho một công ty hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút khách nước ngoài, vận hành các trang mạng xã hội, sản xuất video v.v. ở tỉnh Fukuoka. Công việc của tôi là quay và biên tập các video quảng cáo mà các trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà hàng, v.v. đặt hàng.

Video mà tôi tạo ra được đăng tải trên các trang chủ, Facebook, Instagram của các nơi và được người tiêu dùng xem. Trong số đó có cả những video được đăng tải trên trang mạng xã hội tiếng Trung, tiếng Hàn. Khi đi quay thì có lúc tôi đi cùng trợ lý và người mẫu nhưng việc biên tập do một mình tôi phụ trách.

Tôi đang chụp ảnh quảng cáo đồ ăn (tôi mặc áo đen)

Kể từ khi bắt đầu làm việc ở Nhật, đây là công ty thứ 3 tôi làm. Ở công ty trước, tôi cũng phụ trách sản xuất video. Ở công ty này (tôi làm việc được 4 tháng), cho đến nay tôi đã phụ trách sản xuất video quảng cáo cho các nhà hàng trong khách sạn cao cấp, video quảng cáo trung tâm thương mại nổi tiếng, chụp ảnh quảng cáo đồ ăn, v.v.

Ở khách sạn cao cấp, tôi phụ trách sản xuất video giới thiệu quầy sushi. 5 người chúng tôi, bao gồm cả người mẫu đã chia thành 2 nhóm và quay video mất 4 tiếng. Cứ như thế, mỗi tuần tôi đi quay khoảng 3-4 ngày, ngày nào cũng rất vui. Tuy nhiên, việc biên tập cần có không gian có thể tập trung nên được sự đồng ý của giám đốc, tôi làm việc 1 mình ở nhà (nhà tôi gần văn phòng).

Lý do sang Nhật

Đi chơi bằng xe máy với các bạn cùng quê 〈Vĩnh Phúc, khi học cấp ba〉

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đi nghĩa vụ quân sự khoảng 1 năm rưỡi. Sau đó, nếu chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi thì không tìm được việc tốt nên tôi định học lên đại học. Thế nhưng, đã tốt nghiệp 2 năm rồi nên tôi nghĩ học ôn thi sẽ vất vả. Khi đó, 2 người bạn đang du học ở Nhật đã động viên tôi như thế này nên tôi quyết định đi du học Nhật Bản.

  • ・Bây giờ nên đi du học, học tiếng Nhật rồi thi lên đại học hoặc cao đẳng ở Nhật, như vậy tốt hơn là thi đại học ở Việt Nam. Các môn thi đại học dành cho du học sinh cũng ít, sau khi tốt nghiệp có thể ở lại Nhật làm việc hoặc về Việt Nam làm cho các công ty của Nhật.
  • ・Có thể đi làm thêm để trang trải một phần chi phí du học.

Trung tâm du học

Để đi du học nước ngoài, trung tâm du học sẽ giới thiệu trường và dạy bạn ngoại ngữ. Tôi đã chọn “Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc” - trung tâm trực thuộc nhà nước. Đây là nơi giới thiệu việc làm và dạy nghề nhưng cũng có các lớp tiếng Nhật dành cho người muốn làm việc ở Nhật và có cả mảng giới thiệu du học. Thời gian và chi phí học tiếng Nhật của tôi ở trung tâm như sau. Bố tôi đã vay ngân hàng để trang trải tiền học cho tôi. Từ khi đi làm ở Nhật, tôi trả lại tiền cho bố.

  • Giờ học: 8:00~12:00 và 13:30~16:00 thứ hai ~ thứ sáu
  • Học phí: mỗi tháng 1,000,000 đồng
  • Các chi phí khác: 300,000,000 đồng = khoảng 1,660,000 yên (lệ phí, tiền xin visa, tiền nhập học vào trường của Nhật, học phí năm đầu 650,000 yên, tiền nhà 6 tháng ở Nhật, tiền vé máy bay)

Lý do chọn Fukuoka

Thành phố Fukuoka

Ban đầu, tôi định đi Tokyo nhưng giáo viên của trung tâm du học đã khuyên tôi đi Fukuoka vì “đây là nơi dễ sống”. Vì vậy, tôi đã chọn trung tâm du học ở Fukuoka - nơi bạn tôi đã du học. Tôi nhập học vào tháng 7 năm 2016.

Thực tế, khi sống ở Fukuoka, tôi thấy đây đúng là nơi dễ sống. Fukuoka cũng là một trong những thành phố lớn của Nhật nhưng không đông người và nhiều cao ốc như Tokyo. Hơn thế, đây là nơi có vật giá rẻ hơn Tokyo và trị an rất tốt. Tôi đã từng đi chơi Tokyo nhưng ở đó có quá nhiều người nên tôi thấy sống ở Fukuoka thoải mái hơn.

Trường tiếng Nhật → Cao đẳng → Đi làm

Đi biển cùng các bạn trong trường tiếng Nhật 〈Tỉnh Fukuoka〉

Với lý do “có bạn cũ”, tôi đã chọn trường tiếng Nhật mà tôi đã học. Thế nhưng trường này có rất nhiều người Việt nên lúc nào tôi cũng nói tiếng Việt với bạn bè người Việt. Đối với những bạn muốn học tiếng Nhật thật nghiêm túc, có lẽ các bạn nên chọn trường có ít du học sinh người Việt thì sẽ tốt hơn. Thành tích học tập và điểm chuyên cần của tôi khi học trường tiếng khá tốt nên vào năm thứ 2, tôi đã nhận được học bổng từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản trong 1 năm. Mỗi tháng tôi nhận được 30,000 yên (Học bổng hỗ trợ du học sinh)

Sau khi học trường tiếng 1 năm rưỡi, tôi đã thi vào ngành kinh tế của Cao đẳng Orio Aishin ở thành phố Kitakyushu tỉnh Fukuoka. Kỳ thi đầu vào cao đẳng Orio Aishin là chỉ bao gồm bài thi viết và thi phỏng vấn bằng tiếng Nhật. Ngoài ra, nhờ nhận được tiến cử của trường tiếng nên tôi đã được miễn tiền nhập học.

Tập hát cho lễ Giáng sinh cùng các bạn trong trường cao đẳng

Ở trường cao đẳng, tôi tham gia câu lạc bộ giúp trường tổ chức các sự kiện như ngày hội tuyển sinh, giáng sinh v.v. Tôi đã kết bạn với các bạn người Nhật ở câu lạc bộ. Khoảng 5 người chúng tôi làm việc cùng nhau, tôi đã từng mời các bạn tới nhà và chúng tôi cùng nhau ăn các món Việt Nam.

Sau khi học xong 2 năm cao đẳng, tôi có thể học chuyển tiếp lên năm 4 đại học nhưng tôi nghĩ “thay vì tiếp tục tiêu tiền, mình nên đi làm sớm”. Và thế là tôi đã đi làm ở tỉnh Fukuoka. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên môn, cao đẳng, đại học ở Nhật, bạn có thể xin tư cách lao động. Tôi đã tìm được việc ở Nhật sau khi du học chưa đầy 4 năm.

Đi làm thêm ở Nhật

Ảnh chụp trước ga đi vào điểm thi JLPT cùng các bạn cao đẳng 〈Năm 2019〉

Tôi sẽ giới thiệu những việc làm thêm mà tôi đã làm trong thời gian du học ở Nhật.

  • ・Hỗ trợ anh lái xe (người giao hàng) của dịch vụ giao hàng tận nhà: Khoảng 1 năm. Việc này do trường tiếng giới thiệu. Tôi có thể luyện tiếng Nhật một chút vì tôi nói chuyện với anh lái xe.
  • ・Thu ngân ở cửa hàng tiện lợi: Bắt đầu từ năm thứ 2 ở Nhật, làm việc trong 1 năm. Tôi xin việc thông qua ứng dụng trên điện thoại (Townwork), sau đó tôi đi phỏng vấn nhưng vì tiếng Nhật kém nên tới nơi thứ 3 tôi mới xin được việc.

Sau đó, tôi chuyển sang một cửa hàng tiện lợi khác. Khi học năm 2 cao đẳng, tôi làm ở cửa hàng tiện lợi 3 tiếng (từ 5 giờ sáng), còn buổi tối thì tôi làm ở quán thịt nướng. Khi làm ở quán thịt nướng, tôi có nhiều cơ hội nói chuyện bằng tiếng Nhật với quản lý, đồng nghiệp, khách hàng. Điều này rất có ích cho việc luyện tiếng Nhật của tôi.

Sổ tay chi tiêu của tôi (Trung bình 1 tháng)

※Sổ tay chi tiêu vào năm thứ 2 cao đẳng

※100 yên = Khoảng 18,003 đồng (Tỷ giá ngày 9/2/2023)

Thu nhập: 100,000 yên
Lương 100,000 yên
※ Tiền lương làm thêm (cửa hàng tiện lợi và quán thịt nướng)
Chi tiêu: 107,000 yên
Học phí học cao đẳng 50,000 yên
Tiền thuê nhà 10,000 yên
※ Sống cùng 2 du học sinh khác (tiền thuê của 1 người)
Tiền điện, gas, nước, internet (1 người) 7,000 yên
Tiền ăn 20,000 yên
※ Chủ yếu là tự nấu, thỉnh thoảng ăn trưa ở căng tin của trường.
Tiền điện thoại, tiền giao lưu 10,000 yên
Các khoản khác 10,000 yên
Chênh lệch mỗi tháng: ▲7,000 yên
※ Tiền thuê nhà ở Fukuoka khá rẻ, hơn nữa tôi còn sống chung với 2 người khác nên lại càng rẻ hơn.
※ Vào kỳ nghỉ hè v.v. tôi đi làm thêm nhiều hơn nhưng vẫn không đủ tiền nên trong gần 4 năm du học, bố tôi đã gửi tiền cho tôi 3 lần (Khoảng 600,000 yên)

Bắt đầu quay, biên tập video

Ảnh chụp buổi quay phim - chụp ảnh cùng các bạn trong nhóm Facebook 〈Thành phố Fukuoka, năm 2022〉

Sau khi sang Nhật, tôi bắt đầu làm video. Khi học trường tiếng, tôi chỉ quay và chỉnh sửa video bằng điện thoại nhưng khi vào cao đẳng, tôi mua máy quay phim rồi bắt đầu quay và biên tập video một cách chuyên nghiệp hơn. Trên Youtube có rất nhiều video liên quan đến việc quay và chỉnh sửa video nên lúc mới đầu tôi đã học thông qua những video ấy.

Tôi sử dụng những kỹ thuật mà mình đã học được để quay video cho các sự kiện trong trường cao đẳng, tôi đăng các video đó lên Facebook của mình. Tôi gia nhập Chi hội Fukuoka của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSAF), tôi phụ trách biên tập video cho các chương trình Tết, đại hội thể thao v.v. Hơn nữa, tôi và bạn bè còn tập hợp các bạn người Việt đang sống ở Fukuoka có cùng sở thích quay video và chụp ảnh, chúng tôi tạo nhóm trên Facebook và cùng nhau tổ chức các buổi giao lưu trao đổi thông tin, quay phim - chụp ảnh.

Các hoạt động ở Hội người Việt

Cuộc thi hoa hậu hữu nghị Việt Nhật 〈Thành phố Fukuoka, năm 2023〉

Kỹ thuật biên tập video của tôi ngày một tốt hơn. Ngoài việc tham gia VYSAF, tôi được mời vào Hội người Việt tại Fukuoka nên tôi đã tham gia các hoạt động của hội. Cho đến nay, tôi đã biên tập video cho các sự kiện được hơn 3 năm. Trong năm 2023 này, hội đang lên kế hoạch ​​tổ chức sự kiện giao lưu doanh nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đại hội thể thao dành cho người Việt Nam tại khu vực Kyushu.

Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2023, nhân dịp Tết Nguyên Đán, hội đã mời nhiều người nổi tiếng và tổ chức Cuộc thi hoa hậu hữu nghị Việt Nhật và Cuộc thi tìm kiếm tài năng Kyushu (Kyushu Got Talent). Cuộc thi hoa hậu quy tụ thí sinh tham gia từ khắp các tỉnh thuộc khu vực Kyushu, có cả các bạn đến từ Tokyo và Osaka. Tôi đã quay video vòng sơ loại và dành ra nhiều thời gian để biên tập 3 video đó. Tôi đã làm tình nguyện, không hề nhận thù lao. Vào 2 ngày diễn ra vòng chung kết của 2 cuộc thi ở công viên trong thành phố Fukuoka, nhóm 7 người chúng tôi đã quay và phát trực tiếp thông tin của 2 cuộc thi.

external link Video vòng loại Cuộc thi hoa hậu hữu nghị Việt Nhật do tôi biên tập

Con đường sự nghiệp ở Nhật và tương lai sau này

Ảnh chụp tôi đang quay video cho sự kiện Tết 〈Thành phố Fukuoka, năm 2023〉

Trong năm thứ hai cao đẳng, khi đi tìm việc, tôi đã gửi hồ sơ cho 5 công ty và phỏng vấn với 3 công ty. Sau đó, tôi vào làm việc tại một công ty bán xe cũ. Tôi phụ trách hỗ trợ 7 bạn thực tập sinh kỹ năng làm việc tại xưởng bảo dưỡng ô tô của công ty và tiếp các khách hàng người Việt mua ô tô cũ. Ngoài ra, tôi cũng đảm nhiệm phần bảo dưỡng xe.

Sau khi làm ở công ty đó khoảng 2 năm, tôi chuyển sang công ty mà tôi có thể phụ trách biên tập video, tôi đã muốn vào công ty này từ lâu. Thế nhưng, nội dung công việc tôi được nghe trước khi vào làm và nội dung công việc thực tế khác nhau nên làm được vài tháng, tôi chuyển sang công ty hiện tại. Sau khi bắt đầu đi làm, mỗi năm tôi gửi về cho gia đình khoảng 600,000~800,000 yên. Tôi đã trả bố mẹ gần hết khoản vay hồi du học nên bây giờ tôi tiếp tục gửi tiền để báo hiếu với bố mẹ. Mục tiêu của tôi trong tương lai là tự mở cho mình một công ty truyền thông đa phương tiện ở Nhật.