Cuộc sống - Visa

img detail
27/03/2020 Cuộc sống - Visa

 Khi xem qua các phương tiện truyền thông khác nhau thì trong cái nhìn chung của người Việt Nam giáo dục của Nhật Bản thực sự rất tốt. Và quả nhiên trong số đó có rất nhiều người muốn sống và làm việc tại Nhật Bản.

 Hệ thống giáo dục của Nhật Bản được đánh giá là chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn cao từ cấp bậc mẫu giáo cho đến đại học. Vì lý do này mà nhiều phụ huynh Việt Nam muốn con cái của mình tiếp cận nền giáo dục này và đang tìm nhiều cách để có thể vào được trường học của Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng khó khăn.

 Cộng đồng người Việt đang sống và làm việc ở Nhật Bản chỉ mới phát triển trong 5-10 năm qua. Trong số họ, một số người đã kết hôn, có con và quyết định cùng chồng đến Nhật Bản để làm việc, cũng có một số phụ nữ khác kết hôn với đàn ông Nhật Bản và cũng đang sinh sống tại Nhật. Hiện tại, theo thống kê thì  có khoảng 400.000 người Việt Nam sống ở Nhật Bản, nhưng những bà mẹ có kinh nghiệm nuôi dạy con ở Nhật thật sự rất ít. Với một nền giáo dục có tính đồng hóa cao như Nhật Bản thì các bà mẹ hầu như phải tự tìm kiếm kinh nghiệm giáo dục con cái trong thời điểm hiện tại.

 Hôm nọ, tôi đã gặp và nói chuyện với một người Việt sống ở Osaka. Khi còn ở Việt Nam, hai vợ chồng cùng làm kỹ sư và có thu nhập khá cao, vì vậy cuộc sống ở Việt Nam đối với họ là khá tốt. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tương lai sau này của con cái họ lại quyết định sang Nhật sinh sống và tạo lập sự nghiệp. Chị nói: “Tôi muốn đưa con vào trường học ở Nhật Bản nhưng thật sự rất khó khăn, có rất nhiều câu hỏi đặt ra, sự khác biệt giữa trường công lập và tư thục là gì? Tôi nên làm gì đây?  Ngoài ra, tôi không biết nên chuẩn bị  quần áo cho con như thế nào cho phù hợp, có nên tặng quà nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo viên hay không? Thông báo hàng ngày của Trường gửi về phải làm sao để hiểu nội dung? Làm thế nào để đảm bảo trẻ không quên phong tục tập quán của Việt Nam và tiếng Việt…?”

 Vậy làm thế nào nào để giải quyết được những trường hợp trên, các bà mẹ đã tìm ra những giải pháp nào để thuận lợi cho việc liên hệ với trường?

 Việc đầu tiên là nhờ đến Google dịch. Các bậc phụ huynh sau khi nhận được giấy tờ thông báo từ trường sẽ dùng Google để hiểu qua nội dung thông báo từ nhà trường.

 Lập nhóm các gia đình nước ngoài có con học tại Nhật để trao đổi thường xuyên các thông tin, thông báo của trường gửi về.

 Hàng ngày có rất nhiều thông báo từ trường về nên việc xác định đâu là giấy tờ quan trọng thật sự là một trở ngại lớn. Vì vậy các bậc phụ huynh nên đề nghị với trường thông báo nào là quan trọng thì có thể hỗ trợ phụ huynh bằng cách ghi trực tiếp vào giấy và hướng dẫn cho các con đưa đến tận tay cha mẹ. Thêm vào đó, đề nghị nhà trường thêm cả tiếng Anh vào các mục thông báo nhằm giúp các bậc phụ huynh được hiểu rõ hơn.

 Để giúp các con không quên tiếng Việt các gia đình thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu định kỳ để các con có thể giao lưu với nhau, mặt khác còn tăng sự đoàn kết trong cộng đồng các gia đình, cũng như tạo cho các con môi trường để cùng nhau giao tiếp được tiếng Việt. Mở các lớp dạy tiếng Việt miễn phí vào cuối tuần cho các con.

 Trên đây là những khó khăn, cũng như là những giải pháp khi nuôi dạy con ở Nhật Bản. Rất mong nhận được thêm những đóng góp ý kiến của mọi người.