Blog

Top 10 tin nổi bật trong năm 2020 -Dịch COVID-19 bùng phát-

blog_2812_img
29/12/2020

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2020 kết thúc. Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến năm nay trở thành một năm khó quên đối với tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại top 10 tin nổi bật trong năm 2020.

【Fujita Hironobu】

Tháng 1

Dịch COVID-19 lây lan mạnh

Bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm vi-rút corona chủng mới vào tháng 12/2019 ở Trung Quốc. Bước sang năm 2020, chỉ trong nháy mắt, vi-rút đã tràn sang châu Âu và Mỹ. Tháng 3/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch (tức là dịch lây lan mạnh trên toàn thế giới). Tại Nhật Bản, ngay sau khi số ca tử vong trong nước vượt quá con số 100 vào tháng 4, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chống dịch như phong toả thành phố và được thế giới ca ngợi là quốc gia kiểm soát dịch hiệu quả nhất.

Bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm vi-rút corona chủng mới vào tháng 12/2019 ở Trung Quốc. Bước sang năm 2020, chỉ trong nháy mắt, vi-rút đã tràn sang châu Âu và Mỹ. Tháng 3/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch (tức là dịch lây lan mạnh trên toàn thế giới). Tại Nhật Bản, ngay sau khi số ca tử vong trong nước vượt quá con số 100 vào tháng 4, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chống dịch như phong toả thành phố và được thế giới ca ngợi là quốc gia kiểm soát dịch hiệu quả nhất.

Tháng 3

Olympic và Paralympic Tokyo được hoãn sang năm 2021

Để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan, Olympic và Paralympic Tokyo 2020, sự kiện dự kiến có rất nhiều người đến Nhật Bản tham dự, đã phải dời sang năm 2021. Ban tổ chức dự định đơn giản hoá sự kiện, giảm bớt lượng khách mời và các cơ sở tạm thời. Thời gian dự kiến tổ chức Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic từ thứ Ba 24/8/2021 đến Chủ Nhật 5/9/2021.

Tháng 5

Biểu tình lan rộng do một người da đen tại Mỹ bị chết do bạo lực

Ngày 25/5 tại Mỹ đã xảy ra vụ việc một người đàn ông da đen bị cảnh sát da trắng ghì cổ dẫn đến tử vong. Đoạn băng ghi hình vụ việc này đã lan truyền trên khắp thế giới và làm bùng nổ trên toàn cầu phong trào phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc có tên gọi “Black Lives Matter” (Mạng sống người da đen là đáng giá).

Ngày 25/5 tại Mỹ đã xảy ra vụ việc một người đàn ông da đen bị cảnh sát da trắng ghì cổ dẫn đến tử vong. Đoạn băng ghi hình vụ việc này đã lan truyền trên khắp thế giới và làm bùng nổ trên toàn cầu phong trào phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc có tên gọi “Black Lives Matter” (Mạng sống người da đen là đáng giá).

Tháng 6

Siêu máy tính “Fugaku” của Nhật Bản giành vị trí số 1 thế giới

Siêu máy tính “Fugaku” (máy vi tính cỡ siêu lớn, có năng lực tính toán nhanh bậc nhất thế giới) của Viện nghiên cứu Riken đã giành được vị trí thứ nhất trong 4 tiêu chí xếp hạng siêu máy tính thế giới. Fugaku cũng là siêu máy tính đầu tiên trên thế giới đồng thời giành được vị trí dẫn đầu trong 3 hạng mục: ① Tốc độ tính toán, ② Tính năng khi sử dụng trong thực tế, ③ Phân tích dữ liệu lớn.

Chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” đứng trước nguy cơ sụp đổ ở Hong Kong

Ngày 30/06, Trung Quốc ban hành luật tăng cường kiểm soát Hong Kong khiến chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chính sách này bắt đầu được áp dụng từ năm 1997 khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. (Một quốc gia, hai chế độ là chính sách cho phép Hong Kong thuộc về Trung Quốc, quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa trong thời gian 50 năm cho đến năm 2047). Lo ngại rằng sẽ mất tự do và dân chủ, các phong trào phản đối do giới trẻ nắm vai trò chủ đạo liên tiếp diễn ra.

Tháng 7

Bắt đầu áp dụng tính phí đối với túi ni-lông

Từ ngày 1/7, Nhật Bản bắt đầu áp dụng chế độ bắt buộc tính phí đối với túi ni-lông tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Việc này nhằm giảm bớt rác thải nhựa, hiện đang là vấn đề nổi cộm trên toàn thế giới như trôi ra biển và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Người dân đang dần làm quen với việc mang theo túi riêng của mình khi đi mua hàng.

Mưa lớn kỷ lục tập trung ở khu vực Kyushu

Những trận mưa lớn mùa Hè năm nay khiến nước sông ở nhiều khu vực, đặc biệt là Kyushu, tràn bờ và gây thiệt hại lớn. Số người tử vong và mất tích lên tới hơn 80 người. Trong thời gian từ ngày 3 đến 14 tháng 7, tổng lượng mưa tại các tỉnh như Kagoshima hay Kumamoto đã nhiều hơn gấp 3 lần lượng mưa trong một tháng của các năm thông thường.

Những trận mưa lớn mùa Hè năm nay khiến nước sông ở nhiều khu vực, đặc biệt là Kyushu, tràn bờ và gây thiệt hại lớn. Số người tử vong và mất tích lên tới hơn 80 người. Trong thời gian từ ngày 3 đến 14 tháng 7, tổng lượng mưa tại các tỉnh như Kagoshima hay Kumamoto đã nhiều hơn gấp 3 lần lượng mưa trong một tháng của các năm thông thường.

Tháng 9

Cây vợt Osaka vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng

Ngày 12/9, ở hạng mục đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng, cây vợt Osaka Naomi (23 tuổi) đã lần thứ 2 giành chức vô địch. Liên quan đến tin số (3), cây vợt nữ này đã đeo khẩu trang ghi tên những người da đen bị cảnh sát gây thiệt mạng (kể cả bị bắn chết) để phản đối phân biệt chủng tộc.

Ngày 12/9, ở hạng mục đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng, cây vợt Osaka Naomi (23 tuổi) đã lần thứ 2 giành chức vô địch. Liên quan đến tin số (3), cây vợt nữ này đã đeo khẩu trang ghi tên những người da đen bị cảnh sát gây thiệt mạng (kể cả bị bắn chết) để phản đối phân biệt chủng tộc.

Nhật Bản có thủ tướng mới

Tháng 8, thủ tướng Abe Shinzo (66 tuổi) tuyên bố từ chức. Sau đó, ông Suga Yoshihide (71 tuổi) được bầu làm chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và vào ngày 16/9 được Quốc hội bầu làm thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Tính từ tháng 12/2012 khi ông Abe nhậm chức, sau 7 năm 9 tháng nước Nhật mới có thủ tướng mới.

Tháng 8, thủ tướng Abe Shinzo (66 tuổi) tuyên bố từ chức. Sau đó, ông Suga Yoshihide (71 tuổi) được bầu làm chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và vào ngày 16/9 được Quốc hội bầu làm thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Tính từ tháng 12/2012 khi ông Abe nhậm chức, sau 7 năm 9 tháng nước Nhật mới có thủ tướng mới.

Tháng 11

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy sóng gió

Ngày 3/11, nước Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống 4 năm một lần. Trong đó ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, cựu phó tổng thống (77 tuổi) đã vượt qua đương kim tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hoà (74 tuổi) và giành chiến thắng. Cho đến thời điểm này, mặc dù ông Trump vẫn không thừa nhận thất bại nhưng theo dự kiến, ngày 20/1/2021, ông Biden sẽ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ. Vị trí phó tổng thống sẽ thuộc về bà Kamala Harris (56 tuổi), là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này.

※ Tuổi của nhân vật trong bài viết tính theo thời điểm đăng tin gốc.