Khác

img detail
08/10/2019 Khác

Fujita Hironobu

   Từ ngày 1/10, thuế tiêu dùng tại Nhật Bản từ mức 8% trước đó đã tăng lên đến mức 10%. Trừ các loại đồ uống có cồn, thuế tiêu dùng đối với các loại nước uống và thực phẩm vẫn là 8%.

  Tuy nhiên nếu đi ăn ở nhà hàng thì thuế tiêu dùng đối với các loại nước uống và thực phẩm vẫn chịu mức thuế 10%. Ví dụ nếu mua một bát gyudon (cơm phủ thịt bò ninh) ở cửa hàng Yoshinoya mang về ăn thì thuế tiêu dùng là 8%, nhưng nếu ăn tại chỗ thì thuế tiêu dùng sẽ là 10%. Vì vậy khi mua một bát gyudon cỡ “thông thường” giá 352 yên, nếu mang về thì giá là 380 yên, nhưng nếu ăn tại chỗ thì giá sẽ là 387 yên.

   Ngày 30/9 vừa qua, một ngày trước khi thuế tiêu dùng tăng, nhiều người đã tranh thủ đi mua những mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống, ví dụ như giấy vệ sinh… khiến cho nhiều cửa hàng siêu thị, cửa hàng thuốc hoặc cửa hàng điện gia dụng đông nghẹt người mua bán. Các cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng ăn mở cửa 24/24 giờ vẫn bán hàng vào ngày 30/9 thì từ 0 giờ ngày 1/10 đã hoàn tất việc thay biển giá, chuyển đổi chế độ tính theo bảng thuế mới.

    Thuế tiêu dùng ở Nhật Bản được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1989 với mức 3%. Sau đó tới năm 1997 tăng lên 5% và đến năm 2014 thì tăng lên 8%.