Khác

Các sự kiện lớn trong năm 2022

2022年の大きなイベント3
11/01/2022

Chúng ta đã bước sang năm 2022 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các sự kiện nổi bật liên quan đến hai nước Nhật Bản và Việt Nam trong năm nay. 〈Fujita Hironobu・Báo Mainichi〉

◆ Olympic Mùa đông Bắc Kinh

Ngày 4/2
Thế vận hội Mùa đông sẽ khai mạc tại Bắc Kinh. Mỹ và một số nước châu u tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” sự kiện, vì cho rằng việc Chính phủ Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương là vi phạm nhân quyền. Nhật Bản dự kiến cũng sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Thế vận hội này.
〈Ảnh: Làng vận động viên Thế vận hội Bắc Kinh Ⓒ Báo Mainichi〉

◆ Paralympic Mùa đông Bắc Kinh

Ngày 4/3
Khai mạc Paralympic Mùa đông Bắc Kinh.

◆ Vòng loại cuối cùng World Cup

Ngày 29/3
Vòng loại cuối cùng World Cup Qatar 2022: Việt Nam – Nhật Bản

◆ Hạ độ tuổi thành niên của người Nhật

Ngày 1/4
Luật Dân sự sửa đổi hạ độ tuổi thành niên của người Nhật từ 20 tuổi xuống 18 tuổi sẽ có hiệu lực. Người thành niên sẽ được tự mình ký các loại hợp đồng mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Tuy nhiên, uống rượu và hút thuốc là các hành vi vẫn chỉ được thực hiện từ khi tròn 20 tuổi.

◆ Tròn 50 năm Okinawa được trao trả

Ngày 15/5
Tháng 5/1972, Mỹ đã trao trả lại quyền điều hành chính trị (quyền thực thi lập pháp, tư pháp, hành chính) tại Okinawa cho Nhật Bản. Từ sau Thế chiến thứ 2 cho đến thời điểm đó, Okinawa nằm dưới sự điều hành của Mỹ.
〈Ảnh: Thành phố Naha, tỉnh Okinawa〉

◆ 50 năm bình thường hoá quan hệ Nhật – Trung

Ngày 29/9
Từ sau Thế chiến thứ 2, giữa Nhật Bản và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 không có quan hệ ngoại giao. Ngày 29/9/1972, Nhật Bản và Trung Quốc ký kết “Tuyên bố chung Nhật – Trung”, đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
〈Ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Chu n Lai và Thủ tướng Nhật Bản Tanaka Kakuei. Tháng 9/1972. Ⓒ Báo Mainichi〉

◆ Nâng mức tự chi trả chi phí y tế của người cao tuổi

Ngày 1/10
Mức tự chi trả chi phí y tế của người từ 75 tuổi trở lên và có thu nhập ở một mức nhất định sẽ tăng từ 10% hiện nay lên 20%.

◆ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Tháng 10 ~ 11
Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ được tổ chức tại nước chủ tịch Campuchia.
〈Ảnh: Phnom Penh〉

◆ Bầu cử giữa nhiệm kì tại Mỹ

Ngày 8/11
Tại Mỹ, bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm 1 lần. 2 năm sau cuộc bầu cử này, cuộc “bầu cử giữa nhiệm kỳ” thống nhất ở cấp quốc gia và địa phương sẽ được tổ chức. Tại Quốc hội sẽ diễn ra bầu cử lại đối với 34 ghế Thượng nghị sĩ, tức khoảng 1/3 số ghế Thượng viện (nhiệm kỳ 6 năm, tổng số ghế 100) và toàn bộ ghế Hạ nghị sĩ (nhiệm kỳ 2 năm, tổng số ghế 435).

◆ Giải Vô địch Bóng đá Thế giới – World Cup

Ngày 21/11

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới – World Cup 2022 Qatar sẽ khai mạc. Đây là lần thứ 2 World Cup diễn ra tại châu Á, lần trước là năm 2002, tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
〈Ảnh: Thủ đô Doha của Qatar〉