Văn hoá

img detail
04/08/2020 Văn hoá

Nhà mái vòm bom nguyên tử
© Báo Mainichi (Năm 2019) – Vào ngày 6/8/1945, bom nguyên tử phát nổ ngay bên trên tòa nhà này

     Tại Nhật Bản, cứ bước sang tháng 8 là trên báo đài đột nhiên lại có nhiều tin tức và chương trình nói về chiến tranh. Đó là bởi vì vào cuối Thế chiến thứ 2, bom nguyên tử đã được ném xuống thành phố Hiroshima vào ngày 6/8/1945, tiếp đó là xuống thành phố Nagasaki vào ngày 9/8 và Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vào ngày 15/8. Sau chiến tranh, nước Nhật bị lực lượng Đồng minh chiếm đóng. Hiến pháp Nhật Bản với đặc điểm chủ quyền quốc gia, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và chủ nghĩa hòa bình, được ban hành vào năm 1947.

Ngày 6/8: Ngày Bom nguyên tử ở Hiroshima

     Vào 8 giờ 15 phút sáng ngày 6/8/1945, quân đội Mỹ đã ném quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Đây là lần đầu tiên trên thế giới vũ khí hạt nhân được sử dụng trong đô thị. Bom nguyên tử đã cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người trong năm đó (chưa rõ con số chính xác). Ngoài ra, còn có rất nhiều người phải chịu di chứng do bị phơi nhiễm chất phóng xạ từ bom nguyên tử hoặc qua đời sau đó. Danh sách các nạn nhân qua đời vì bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima có hơn 310.000 người. Để tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử và khẳng định lại cam kết hòa bình, buổi lễ tưởng niệm hòa bình được tổ chức hằng năm vào ngày 6/8 tại thành phố Hiroshima.

Thắp đèn lồng gửi gắm nguyện ước hòa bình
© Báo Mainichi (Thành phố Hiroshima, ngày 6/8/2019)

Thắp đèn lồng gửi gắm nguyện ước hòa bình
© Báo Mainichi (Thành phố Hiroshima, ngày 6/8/2019)

Ngày 9/8: Ngày Bom nguyên tử ở Nagasaki

Lễ cầu nguyện hòa bình ở Nagasaki
© Báo Mainichi (Ngày 9/8/2019)

     Ba ngày sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, quân đội Mỹ tiếp tục ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki vào lúc 11 giờ 02 phút sáng ngày 9/8, khiến khoảng 74.000 người thiệt mạng. Ngoài ra, còn có hơn 180.000 người được liệt kê trong danh sách nạn nhân bom nguyên tử ở thành phố Nagasaki. Buổi lễ cầu nguyện hòa bình được tổ chức vào ngày 9/8 hằng năm tại thành phố Nagasaki.

Ngày 15/8: Ngày Kỷ niệm kết thúc chiến tranh

     Ngay sau khi Hiroshima và Nagasaki bị ném bom nguyên tử, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh vào ngày 14/8/1945. Thiên Hoàng thông báo với người dân việc đầu hàng qua sóng phát thanh vào hôm sau, ngày 15/8. Ngày 15/8 được coi là “Ngày Kỷ niệm kết thúc chiến tranh” tại Nhật Bản.

     Tại Nhật Bản, trong nửa đầu tháng 8 trên báo đài đều có đăng và phát sóng nhiều chuyên đề đặc biệt về chiến tranh. Một bộ phim hoạt hình về sự tàn khốc của chiến tranh cũng sẽ được phát sóng. Tất cả những điều này là để nhìn lại quá khứ và cam kết không lặp lại cuộc chiến bi thảm đó một lần nữa.

Trên bia tưởng niệm ở Hiroshima có khắc dòng chữ “Sẽ không lặp lại quá khứ”
© Báo Mainichi

Trên bia tưởng niệm ở Hiroshima có khắc dòng chữ “Sẽ không lặp lại quá khứ”
© Báo Mainichi