Blog

Săn tìm báu vật ở kinken shop – khu vực Osaka

00:ウインドウ
23/04/2021

Mỗi khi bạn nghĩ đến chuyện đi chơi xa vào những dịp nghỉ dài, ví dụ như từ Osaka đến Hakata (Fukuoka), nếu mua vé tàu shinkansen bình thường một chiều sẽ mất 15.600 yên. Thế nhưng, bạn có biết là có những loại phiếu mua hàng giúp bạn tiết kiệm đến hơn 5.000 yên tiền tàu shinkansen không? Trong bài viết lần này, chúng tôi xin giới thiệu “kinken shop” – là các cửa hàng bán vé tàu điện, phiếu mua hàng tại quán ăn, vé vào cửa công viên giải trí v.v… với giá rẻ!

Kinken shop là gì?

 

Kinken shop là cửa hàng bán các loại “kinken” (phiếu hay vé có giá trị tương đương tiền) bao gồm vé tàu điện, vé vào cửa các khu vui chơi giải trí, phiếu mua hàng ở quán ăn, vé xem triển lãm mỹ thuật hoặc tem v.v… với giá rẻ hơn giá thông thường. Các cửa hàng này dùng tiền mặt để thu mua kinken của khách bán và bán lại cho các khách đến mua tại cửa hàng. Các cửa hàng này có ở khắp nơi trên nước Nhật và tập trung nhiều nhất tại thành phố Osaka, từ lâu nay vẫn được nhiều người yêu thích. Trong bài viết lần này, chúng tôi giới thiệu về những điểm hấp dẫn của các kinken shop này. Các kinken shop tại Tokyo sẽ được giới thiệu trong một bài viết khác còn lần này sẽ là các cửa hàng ở Osaka.

Phố kinken shop lớn nhất ở Osaka

A: Trung tâm thương mại Hanshin, B1 ~ B2: Các tòa nhà số 1 ~ số 4 trước cửa ga Osaka

Ở khu phố dưới tầng ngầm gần ga Osaka có đến hơn 20 cửa hàng kinken shop, lúc nào cũng tấp nập người ham mê săn tìm đồ hiếm. Cách ga JR Osaka khoảng 100 mét về phía Nam là các tòa nhà số 1 (B1 trong ảnh), số 2 (B2), số 3 (B3), số 4 (B4) thông nhau bằng con phố dưới tầng ngầm. Dưới tầng hầm các tòa nhà này có rất nhiều kinken shop, đặc biệt là dưới tầng hầm toà số 2 và 3.

Khu phố tầng ngầm quanh khu vực ga Osaka・ga Umeda có quy mô lớn nhất cả nước, đường đi lối lại vô cùng phức tạp. Nếu bạn chưa biết lối đi thì hãy hỏi thăm người đi đường cách đi xuống khu phố ngầm của toà nhà trước cửa ga: “駅前ビルの地下はどこですか?”. Thành phố Osaka nổi tiếng với người dân thân thiện nên bạn đừng ngại hỏi đường nhé.

Cụ thể là các kinken shop bán những loại kinken nào và giá cả ra sao nhỉ? Tác giả bài viết đã dạo quanh hơn mười cửa hàng và chụp cả ảnh nữa nên chúng ta hãy cùng xem nhé.

Phiếu mua đồ ăn ở Yoshinoya, 300 yên còn 260 yên

 

Một trong những thứ được ưa thích nhất tại kinken shop là phiếu mua đồ ăn. Đây là các loại phiếu mua đồ ăn được phát cho cổ đông v.v… có thể dùng để thanh toán tại các chuỗi cửa hàng ăn uống được nhiều người ưa chuộng như “Kura sushi”, “Gourmet Kineya”, “Yoshinoya” v.v… hay các quán ăn dành cho gia đình. Các loại phiếu này thường được mang đến bán cho các kinken shop.

Hãy nhìn góc trên cùng bên phải bức ảnh. Phiếu mua đồ ăn trị giá 300 yên của chuỗi cửa hàng cơm bò “Yoshinoya” được bán với giá 260 yên. Bạn có thể mua bao nhiêu phiếu tuỳ thích. Ví dụ, khi bạn đi ăn hết 700 yên ở Yoshinoya và dùng 2 phiếu này để thanh toán thì sẽ được tính 600 yên và chỉ cần trả nốt 100 yên tiền mặt là đủ. Mỗi phiếu này được giảm giá 40 yên nên nếu dùng 2 phiếu, bạn sẽ được lợi 80 yên đấy!

☆ Mức giá kinken tại cửa hàng là khác nhau. Ngoài ra, giá còn có thể thay đổi theo từng ngày.

Các loại phiếu mua đồ ăn khác

 

Các loại phiếu mua đồ ăn đáng chú ý khác ngoài Yoshinoya bày bán ngày hôm đó được tổng hợp trong bảng dưới đây. Các loại phiếu đồ ăn được bán rẻ hơn nhiều so với giá trị phiếu bao gồm “Gourmet Kineya” (Từ 500 yên còn 400 yên), “Skylark” (3.000 yên còn 2.550 yên) v.v… Phiếu mua đồ ăn Skylark có thể dùng được ở các cửa hàng như Gusto hay Bamiyan v.v… Ngoài các loại phiếu trong bảng liệt kê dưới đây, còn có cả phiếu mua hàng của “Kura sushi”, “Ootoya”, “Osaka Ohsho”, “Joyfull”, “Royal Host” v.v…

◇ Ví dụ về một số loại phiếu mua đồ ăn được bày bán ngày hôm đó

Jeff Gourmet Card
Giá gốc Giá rẻ nhất
500 yên 470 yên
Phiếu mua đồ ăn dùng chung trên toàn quốc. Có thể sử dụng được ở khoảng 35.000 cửa hàng.
Zensho
Giá gốc Giá rẻ nhất
500 yên 460 yên
Có thể dùng được tại Sukiya, Nakau, COCO’S, Big Boy, Jolly – Pasta v.v…
Gourmet Kineya
Giá gốc Giá rẻ nhất
500 yên 400 yên
Kineya, Menbo, Sojibo v.v…
Marugame Seimen
Giá gốc Giá rẻ nhất
200 yên 175 yên
Chuỗi cửa hàng udon

Vé tàu shinkansen

 

Vé tàu shinkansen từ xưa đã là mặt hàng được yêu thích tại các kinken shop. Gần đây, những ai trở thành “hội viên EX” thì thời gian đầu sẽ được mua vé với mức giá giảm đáng kể nhưng chỉ áp dụng cho giao dịch bằng thẻ tín dụng. Đối với phần đông du học sinh và thực tập sinh kỹ năng không dùng thẻ tín dụng thì vé tàu giảm giá tại các kinken shop là rất hấp dẫn.

Ở quanh khu vực này bán các loại vé shinkansen xuất phát từ ga Osaka, bao gồm cả vé có số ghế và vé tự do. Cũng giống như phiếu mua hàng trong quán ăn, tuỳ từng cửa hàng mà mức giá lại khác nhau. Sau khi tìm hiểu hơn mười cửa hàng, tác giả bài viết thấy rằng tuỳ cửa hàng bán mà mức giá có thể khác nhau đến 200 yên đối với chặng “Osaka – Tokyo (có số ghế)” và 220 yên đối với chặng “Osaka – Nagoya (có số ghế)”. Bất ngờ nhất là mức chênh lệch giá chặng “Osaka – Hakata (có số ghế)”. Chặng này có mức giá gốc là 15.600 yên nhưng giá vé tại đây lại dao động rất nhiều, từ 10.500 yên ~ 13.610 yên. Vì vậy, các bạn hãy chịu khó đi khảo giá thật kỹ trước khi mua nhé.

 

Shinkansen: Osaka – Tokyo (có số ghế)
Giá gốc Giá rẻ nhất
14,720 yên 13,400 yên
Shinkansen: Osaka – Nagoya (cố số ghế)
Giá gốc Giá rẻ nhất
6,680 yên 5,550 yên
Shinkansen: Osaka – Hakata (có số ghế)
Giá gốc Giá rẻ nhất
15,600 yên 10,500 yên

Vé tàu đi các vùng lân cận

 

Ở đây, các bạn cũng có thể mua vé tàu đi các vùng lân cận với giá rẻ. Vé này cũng được các cửa hàng bán với giá khác nhau nên bạn hãy dạo qua nhiều nơi để so sánh thử xem nhé.

JR: Osaka – Kyoto
Giá gốc Giá rẻ nhất
570 yên 460 yên
JR: Osaka – Sannomiya (thành phố Kobe)
Giá gốc Giá rẻ nhất
410 yên 350 yên
JR: Osaka – Himeji
Giá gốc Giá rẻ nhất
1,520 yên 1,280 yên

 

Còn có một số máy bán vé tàu tự động, có thể mua cả lúc đêm khuya.

Vé vào cửa công viên giải trí, thuỷ cung, thẻ mua sách

 

Ở đây có bán cả vé vào cửa các khu vui chơi giải trí ở Kobe như vườn thú, thuỷ cung hay những nơi ở xa hơn như công viên “Nagasaki Huis Ten Bosch” hoặc vé vào khu tắm suối nước nóng onsen v.v… Ngoài ra, ở đây có bán cả “thẻ mua sách” có thể dùng để mua các loại sách và văn phòng phẩm (2.000 yên → 1.920 yên) hay “QUO CARD” có thể mua tất cả các mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi kombini (1.000 yên → 970 yên), tem bưu điện, Letter Pack (phong bì chuyển phát nhanh bưu điện) v.v…

 

Tổng kết

 

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu về chủng loại và giá cả các loại kinken bán tại kinken shop bao gồm từ phiếu mua hàng ở quán ăn, vé tàu, vé vào cửa khu giải trí, thẻ mua sách cho đến QUO CARD v.v… Ngoài việc giảm đáng kể chi phí khi đi du lịch ở xa, bạn còn có thể tiết kiệm được kha khá khi dùng phiếu mua hàng ở các quán thường xuyên ăn. Với những ai ít khi đến khu vực ga Osaka, ga Umeda thì khi tình cờ bắt gặp một kinken shop ở gần nơi mình ở, hãy nhớ đến bài viết lần này và thử “săn tìm vật báu” xem sao nhé.