Học tiếng Nhật

Trước khi du học hãy làm những việc này (phần 3)

05:準グランプリと2人で
01/06/2021

Trước khi du học hãy làm việc này part_3

Các bạn có biết không, khởi điểm của những anh chị đã có N1, N2 (JLPT) cũng bắt đầu từ N5 đấy. Hãy học hỏi và vận dụng các phương pháp học tập của các anh chị đi trước để nâng cao năng lực tiếng Nhật của bản thân và có thêm nhiều cơ hội phát triển công việc sau này nhé. Thêm nữa, nếu bạn có ý định đi du học thì trước khi đi hãy cố gắng học thật nhiều tiếng Nhật ở Việt Nam, điều này sẽ giúp quá trình du học của bạn đạt được hiệu quả cao hơn đấy.

Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chuỗi bài viết về phương pháp học tập của các anh chị đã trau dồi tiếng Nhật thật tốt ở Việt Nam trước khi đi du học. Bài viết lần này là câu chuyện về phương pháp học tập của một chị sempai đã có thể nói tiếng Nhật như người bản ngữ chỉ thông qua 2 lần đi du học Nhật Bản (tổng thời gian 14 tháng).

1. Làm việc tại công ty thương mại của Nhật Bản

Mình đã học kinh tế và chính trị của Nhật Bản tại khoa Phương Đông học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – ĐHQGHN. Trường của mình không có nhiều giờ học tiếng Nhật như trường Đại học Ngoại Ngữ, nhưng vì đã học thì nên học sao để có thể nói được nên mình đã tự học thêm. Quãng thời gian du học của mình ở Nhật chỉ có 14 tháng thôi nhưng khi học ở Việt Nam, mình đã có thể nói tiếng Nhật mà không gặp trở ngại gì, sau khi được làm việc ở một doanh nghiệp Nhật Bản ở Hà Nội, mình đã được tuyển vào một công ty thương mại của Nhật với tư cách là nhân viên chính thức. Hiện nay mình đang làm việc ở Nhật nhưng mình cũng có nhiều cơ hội đi công tác Việt Nam dài ngày. Mình sẽ giới thiệu với các bạn mình đã trau dồi khả năng tiếng Nhật như thế nào nhé.

2. Nhớ những gì mình đã học được vào ngày hôm đó trong chính hôm đó

Mình thích tính cách và cách suy nghĩ của nhân vật “Gintama” trong Anime nên mình có hứng thú với tiếng Nhật, mình học tiếng Nhật lần đầu tiên khi học đại học. So với trường Đại học Ngoại ngữ, trường của mình có ít giờ học tiếng Nhật hơn, nhưng mình đã cố gắng rèn luyện thói quen ôn tập lại những kiến thức trong giờ học trên trường, mình sẽ nhớ những gì mình học được trong ngày hôm đó vào chính hôm đó luôn. Khi có bài kiểm tra cũng vậy, mình đã ôn tập lại một lần nữa.

Nói cách khác, đây như là một quá trình ôn thi cho những bài kiểm tra nhỏ (ôn tập thật tốt) diễn ra hàng ngày, trước khi có bài kiểm tra thật thì có 1 lần tổng ôn một lần nữa. Bằng cách này, những gì mình đã học và ghi nhớ trong đầu được tăng lên đáng kể.

3. Xem Anime và tập trung nghe lời thoại

Hơn nữa, mình thường vừa xem Anime (lời thoại tiếng Nhật, phụ đề tiếng Việt) để tranh thủ học tiếng Nhật. Mình đã xem Manga và nhớ cốt truyện nên khi xem Anime mình cố gắng tập trung vào phần lời thoại tiếng Nhật.

4. Nói chuyện với chính mình bằng tiếng Nhật

Mình thường bắt chuyện với chính mình bằng những gì đã học được. Mình tự báo cáo với mình những sự kiện xảy ra trong ngày, rồi tự đặt câu hỏi, tự trả lời (bằng lời nói). Mình thực hiện tất cả bằng tiếng Nhật và cố gắng sử dụng những từ vựng và ngữ pháp mới được học.

Ngoại ngữ là thứ nếu không sử dụng thì sẽ mau quên. Bằng cách nói ra thành tiếng, mình sẽ nhớ hơn, khi giao tiếp thực tế thì mình cũng cố gắng nói ra. Mình đã có N1 và IELTS 7.0, mình nghĩ cách học này đã đem lại hiệu quả cao khi học tiếng Nhật và tiếng Anh.

5. Dùng tiếng Nhật trong cuộc sống

Thông qua việc sử dụng những từ vựng và ngữ pháp đã học được để nói chuyện với chính mình bằng tiếng Nhật, mình vừa ghi nhớ các cách nói trong đầu, vừa chuẩn bị sẵn các từ để nói ra dễ dàng hơn. Sau khi làm những việc trên, mình thực hành tiếng Nhật trong thực tế. Nếu bạn dùng tiếng Nhật trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ nhớ cách nói, cách hành văn. Việc này không cần đi du học mà cũng có thể làm được ở Việt Nam đấy.

Giao lưu với người Nhật

Trường mình tổ chức các buổi nghiên cứu và phát biểu bằng tiếng Nhật cùng với các bạn sinh viên của Đại học Tokyo mỗi năm 2, 3 lần. Thông qua chương trình này, mình có thêm nhiều cơ hội nói chuyện với người Nhật. Việc nói chuyện với người bản ngữ cũng sẽ làm trình độ ngoại ngữ của bạn tăng lên nhanh chóng đấy.

Nâng cao trình độ tiếng Nhật hơn nữa thông qua việc làm thêm

Khi học năm thứ ba đại học, mình đã du học ở trường Đại học Tokyo trong 10 tháng. Sau khi kết thúc quá trình du học cho tới khi đi làm chính thức, mình đã dạy tiếng Việt cho người Nhật ở Hà Nội trong khoảng 4 năm. Khi dạy, mình dùng tiếng Nhật để giải thích nên khả năng tiếng Nhật của mình cũng đã tăng lên. Đầu tiên mình chỉ dạy ở lớp, sau đó mình cũng đi làm gia sư. Đối tượng học tiếng Việt là các anh chị người Nhật đang làm việc cho các tổ chức như JICA, JETRO hay các doanh nghiệp, hoặc người thân của các anh chị ấy nên các mối quan hệ của mình cũng được mở rộng. Ngoài ra, mình tìm được việc làm thêm liên quan đến phiên dịch trên Facebook. Việc phiên dịch nhiều tại các sự kiện cũng làm cho mình có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật hơn.

6. Tổng kết

Diệu Anh có thể nói tiếng Nhật như người bản ngữ. Chị ấy sử dụng tiếng Nhật rất giỏi ở trình độ cao, song phương pháp học tập của chị ấy là những phương pháp cơ bản mà những bạn ở trình độ sơ cấp cũng có thể học theo. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến 2 bí quyết quan trọng dưới đây.

✔︎ Nhớ những gì mình đã học được trong ngày hôm đó vào chính hôm đó
✔︎ Sử dụng tiếng Nhật đã học được để nói chuyện với chính mình

Giai đoạn đầu có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút, nếu bạn biến những nỗ lực này trở thành thói quen và duy trì hàng ngày, bạn sẽ đạt được thành quả lớn như Diệu Anh vậy. Nếu bạn quyết tâm học tập, hãy đọc lại phương pháp học này nhé.

Sempai lần này

Trần Diệu Anh

Diệu Anh sinh năm 1993, quê ở Hà Nội. Năm 2011, chị ấy vào học Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2013, chị ấy đi du học Đại học Tokyo (10 tháng). Năm 2016, Diệu Anh nhập học cao học của Đại học Việt Nhật. Năm 2017, chị ấy du học Đại học Tokyo (4 tháng). Năm 2018, chị ấy vào làm việc tại một công ty bảo hiểm Nhật Bản ở Hà Nội. Năm 2020, chị ấy vào làm việc tại một công ty thương mại đa ngành của Nhật Bản (được tuyển dụng tại Tokyo).