Blog

Những giới hạn độ tuổi mà bạn nên biết ở Nhật Bản

top01
21/10/2021

Ở Nhật, trẻ vị thành niên khi ở khách sạn một mình hoặc đi hát ở quán Karaoke sẽ có nhiều hạn chế. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 〈Thạch Long〉

Hạn chế độ tuổi ở các khách sạn dạng Hostel

Sau khi sang Nhật du học được vài tháng và bắt đầu có bạn bè thân thiết, chúng ta sẽ nghĩ “Hay là để dành lương đi làm thêm để đi suối nước nóng, ngủ một đêm rồi về nhỉ”. Nhưng hãy cẩn thận với các hạn chế độ tuổi khi ở khách sạn nhé.

Đa phần các khách sạn ở Nhật Bản đều có quy định “Nếu là người vị thành niên thì phải được phép của người giám hộ”. Có nhiều khách sạn quy định phải đủ 18 tuổi hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng một số khách sạn quy định dưới 20 tuổi cần phải có sự đồng ý của người giám hộ. Nếu bạn dưới 19 tuổi, khi đặt khách sạn, hãy gọi điện hoặc liên lạc với khách sạn qua thư điện tử nhé.

Nếu là du học sinh và sống 1 mình thì bạn hãy gọi điện cho khách sạn để xác nhận xem mình có được đặt phòng không nhé. Sở dĩ cần phải có giấy đồng ý vì khách sạn cần có người đứng ra chứng nhận thân phận của người đăng ký thuê phòng. Trường hợp có việc gì thì còn có người chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết.

Trẻ em không được phép mua đồ uống có cồn hoặc thuốc lá

Thú thực đi, hồi còn bé, bạn đã bao nhiêu lần phải “chạy ra đầu ngõ” mua hộ bố bao thuốc rồi? Rất nhiều phải không? Bản thân tôi cũng vậy. Bố đang ngồi với bạn bè là kiểu gì cũng nhờ thằng con trai là tôi đây, chạy ra đầu phố mua thêm mấy chai bia, mấy bao thuốc. Điều tuyệt vời nhất của hoạt động này là “tiền trả lại bố cho mày luôn đấy”.

Nếu bạn vẫn còn giữ thói quen này ở Nhật coi chừng gặp rắc rối lớn. Ở Nhật có quy định rất chặt chẽ về việc bán thuốc lá, bia rượu cho người dưới 20 tuổi (độ tuổi đánh dấu cột mốc trưởng thành ở Nhật Bản). Nếu nghi ngờ độ tuổi của người mua thì các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đều có quyền yêu cầu người mua xuất trình chứng minh thư.

Nếu siêu thị, cửa hàng tiện lợi bị phát hiện bán bia rượu, thuốc lá cho người chưa đủ tuổi mua mặt hàng này thì sẽ bị phạt tiền dưới 500.000 yên (tương đương với 100 triệu đồng) và có khả năng bị rút giấy phép bán rượu. Nếu bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên cũng có khả năng bị phạt tiền dưới 500.000 yên.

Có chuyện thế này. Cả nhà tôi đi siêu thị. Sau khi thanh toán xong mới phát hiện ra chưa mua chai rượu mirin dùng để ướp thịt gà. Tôi tiện miệng nhờ con gái 13 tuổi đi lấy chai mirin rồi mang ra quầy thanh toán. Tuy nhiên, con gái tôi bị từ chối thanh toán. Cá nhân tôi thậm chí còn bị nhắc nhở vì nhờ trẻ em đi mua rượu, dù đó chỉ là loại rượu dùng trong ẩm thực. Lý do là vì mirin được coi là loại đồ uống có cồn.

Tuy nhiên đối với loại rượu sake dùng để nấu ăn “料理酒” (ryorishu) thì lại khác. Do loại sake này có nhiều muối và đường nên không uống như rượu được nên dù có là trẻ em thì cũng có thể đi mua.

Đi xe máy tay ga cỡ nhỏ cũng phải có bằng

Nhật cũng quy định rất nghiêm ngặt độ tuổi được phép thi bằng lái xe. Nếu đi xe dưới 50 phân khối thì phải đủ 16 tuổi, muốn lấy bằng lái xe phải đủ 18 tuổi. Đối với xe tay ga dưới 50 phân khối thì không cần phải đi học mà chỉ cần tới địa điểm thi là được. Nhưng muốn lái xe ô tô thì phải đi học ở trường lái xe. Trường hợp là người vị thành niên thì cần phải có giấy đồng ý của người giám hộ.

Chi phí cho việc học lái xe ở Nhật thường từ 240.000 yên đến 300.000 yên. Có loại hình học lấy bằng lái xe nội trú để có thể lấy bằng trong thời gian ngắn và giảm được chi phí. Nếu ta tận dụng tốt có thể chỉ tốn khoảng 200.000 là có thể học lấy được bằng.

external link Tham khảo bài viết về học lấy bằng lái xe!

Bao nhiêu tuổi thì được phép kết hôn?

Theo luật của Nhật Bản thì nam giới từ 18 tuổi, nữ giới từ 16 tuổi được phép kết hôn. Tuy nhiên do là người vị thành niên nên cần phải được người giám hộ cho phép. Bộ luật Dân sự sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2022, tuổi được phép kết hôn đối với nữ giới được tăng lên 18 tuổi giống như nam giới. Đồng thời tuổi thành niên được giảm từ 20 tuổi xuống 18 tuổi nên từ 18 tuổi trở nên nếu kết hôn thì không cần phải có sự đồng ý của cha mẹ nữa.

Ngoài ra giới hạn tuổi cũng được áp dụng đối với việc đi làm. Theo Luật tiêu chuẩn Lao động của Nhật, người dưới 18 tuổi không được phép đi làm từ sau 10 tối tới 5 giờ sáng hôm sau. Luật này nghiêm tới mức ngay cả những ban nhạc trẻ được coi là thần tượng ở Nhật cũng không được phép diễn trên sân khấu sau 22h đêm. Trong các buổi biểu diễn ca nhạc cuối năm, đài truyền hình NHK luôn ưu tiên các nhóm nhạc trẻ biểu diễn trước mốc 22h để không vi phạm luật pháp.

Muốn đi hát karaoke cũng phải… đủ tuổi

Đây cũng là một trong những trải nghiệm khiến tôi ngỡ ngàng ở Nhật Bản. Ở Việt Nam thì các quán karaoke phục vụ mọi đối tượng và bất kỳ khung giờ nào. Nhưng ở Nhật, tuỳ thuộc vào luật của từng tỉnh, thành phố cũng như mỗi quận mà quy định cũng có chút thay đổi, hầu hết các quán karaoke ở Nhật đều giới hạn sử dụng dịch vụ tuỳ theo lứa tuổi.

Ví dụ như, người dưới hoặc bằng 16 tuổi không được vào quán karaoke sau 18 giờ, đa phần các quán đều cấm người dưới hoặc bằng 18 tuổi không được đi hát sau 22h hoặc 23h giờ, kể cả có người người bảo hộ đi cùng. Vì vậy ở Nhật gia đình không được dẫn con đi hát Karaoke cho tới tối muộn.