Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

0D2C2017-A021-4767-A9FC-2EE7180CBBB2
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Sau khi học xây dựng tại một trường đại học ở Việt Nam, Tiên và Anh đã học tiếng Nhật trong khoảng một năm và sang Nhật theo diện kỹ sư. Các anh chị ở công ty không những dạy việc cho các bạn rất cẩn thận mà ngay cả trong cuộc sống, các anh chị cũng tận tình dẫn đi ăn uống, tham quan. Kochi không phải là một thành phố lớn, nhưng có nhiều nơi mua sắm thuận tiện, gần núi gần biển và là một thành phố dễ sống. Hai bạn đang sống rất vui vì xung quanh các bạn là những anh chị tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Gặp gỡ sempai số này

Nguyễn Thị Kiều Tiên
  • Tháng 9 năm 2019 : Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng Miền Tây (Tỉnh Vĩnh Long)
  • Tháng 10 năm 2019 : Học tại trung tâm tiếng Nhật (TP. Hồ Chí Minh)
  • Tháng 12 năm 2020 : Sang Nhật theo diện kỹ sư (Tỉnh Kochi)

〈Sinh năm 1996, tại Vĩnh Long〉

Lê Thị Loan Anh
  • Tháng 9 năm 2019 :Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng Miền Tây (Tỉnh Vĩnh Long)
  • Tháng 10 năm 2019 :Học tại trung tâm tiếng Nhật (TP. Hồ Chí Minh)
  • Tháng 12 năm 2020 : Sang Nhật theo diện kỹ sư (Tỉnh Kochi)

〈Sinh năm 1996, tại Đồng Tháp〉

Nội dung công việc

――Các bạn đang làm công việc như thế nào ?

● Tiên, Anh

Công việc của bọn mình là kiểm tra các cây cầu và vẽ lại bản vẽ các phần cần sửa chữa. Chúng mình học xây dựng tại trường đại học ở Việt Nam và khi đó cũng đã học cách sử dụng CAD, cho nên nó rất hữu ích trong công việc hiện tại của chúng mình.

Công việc ở văn phòng là vẽ bản vẽ chiếm khoảng 70%, còn công việc kiểm tra cầu ở hiện trường là khoảng 30%. Chúng mình được đưa đến các khu vực khác nhau bằng xe hơi, đó cũng là một cách thay đổi không khí.

※CAD: viết tắt của Computer Aided Design. Phần mềm tạo bản vẽ thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính.

Kiểm tra cây cầu (phía sau) với tiền bối trong công ty

Kiểm tra sự xuống cấp của bê tông khi gõ vào cầu bằng búa kim loại

Giao lưu với các anh chị tại nơi làm việc

――Các bạn có giao lưu với đồng nghiệp người Nhật tại nơi làm việc không ?

Bữa tiệc do công ty tổ chức và tiệc tăng hai (năm 2021)

● Tiên, Anh

Người Việt Nam thì chỉ có hai chúng mình thôi, nhưng các anh chị thường nói chuyện với chúng mình. Chúng mình nói chuyện với các anh chị trên xe khi đi kiểm tra cầu hay trong giờ nghỉ giải lao, và cả khi ở văn phòng cũng thường hay nói chuyện. Mọi người rất hay nói đùa nên ngày nào cũng vui.

Ngoài ra còn có các bữa tiệc do công ty tổ chức. Đôi khi là tổ chức ở quán ăn, có hôm thì tổ chức tiệc nướng trong nhà để xe của công ty.

Đi chơi với các chị vào ngày nghỉ (trong thành phố Kochi)

Các anh chị ở công ty đã dạy việc cho chúng mình rất cẩn thận, tận tình chỉ dạy những điều chúng mình chưa biết trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như cách phân loại rác và cách đi tàu.

Thỉnh thoảng các anh chị sẽ dẫn chúng mình đi ăn tối hoặc dẫn đi tham quan vào những ngày nghỉ. Vì chúng mình rất hay được các anh chị chiêu đãi nên thỉnh thoảng chúng mình sẽ tặng lại quà để cảm ơn anh chị.

Đi chơi với các chị (cả hai hình đều ở thành phố Kochi)

Học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản

――Trước khi đến Nhật Bản các bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu?

Tại trung tâm ngoại ngữ của công ty Tsubaki

⚫Tiên, Anh

Chúng mình đã học từ sáng đến tối tại Trung tâm Ngoại ngữ của “Công ty TNHH Đào tạo Nguồn nhân lực Tsubaki” ở thành phố Hồ Chí Minh trong 13 tháng. Thời gian đó, bọn mình đã ở tại ký túc xá. Do ảnh hưởng của dịch corona, chúng mình phải ở lại trung tâm lâu hơn dự kiến 5 tháng.

・Một ngày có 4 tiết mỗi tiết 90 phút và 4 giờ tự học (tổng cộng 10 tiếng)

・Giờ tự học sẽ học tại lớp và có một giáo viên đi kèm để giải đáp thắc mắc.

Tổng số tiền phải trả cho công ty Tsubaki là 500.000 yên (khoảng 86.800.000 Việt Nam đồng). Số tiền này đã bao gồm học phí, ký túc xá, vé máy bay và chi phí xin giấy tư cách lưu trú.

Công ty TNHH Đào tạo Nguồn nhân lực Tsubaki

Lý do chọn Nhật Bản

――Tại sao bạn lại quyết định chọn Nhật Bản ?

Cùng với các bạn ở Tsubaki

⚫Tiên

Khi mình đang viết luận văn tốt nghiệp thì có nghe một giảng viên đại học nói rằng "một công ty Nhật Bản đang tuyển dụng nhân viên nước ngoài" và giới thiệu công ty Tsubaki cho mình. Khi mình gặp nữ nhân viên kinh doanh của công ty Tsubaki, mình cảm nhận cô ấy là một người tốt bụng và vui vẻ, vì vậy mình quyết định nhờ công ty này.

Trước khi được giới thiệu công ty Tsubaki, mình đã trúng tuyển vào làm việc tại một công ty Việt Nam, nhưng vì Nhật Bản là một nước phát triển, nếu mình được làm việc tại Nhật Bản thì đó sẽ là một kinh nghiệm quý báu nên mình đã chọn Nhật Bản. Thêm nữa, nếu mình làm việc tại Nhật Bản, mình còn có thể hỗ trợ hoàn toàn chi phí học đại học của em gái mình.

Tốt nghiệp Đại học

⚫Anh

Giảng viên đại học đã giải thích cho mình là “công ty Tsubaki có hỗ trợ rất tốt ở Nhật Bản”. Thực tế là công ty Tsubaki có một văn phòng ở Nhật Bản và người phụ trách đôi khi đến gặp chúng mình. Thêm vào đó, vợ của người phụ trách là người Việt Nam, chị ấy rất đáng tin cậy và nếu có bất kỳ vấn đề gì, mình đều có thể liên hệ để trao đổi qua LINE hoặc điện thoại.

Nhà của mình chỉ là một gia đình làm nông nghèo. Nếu làm việc tại Nhật Bản, mình có thể giúp bố mẹ vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc tại Việt Nam. Có rất nhiều bạn học tại trường đại học của mình cũng muốn làm việc tại Nhật Bản.

Cuộc sống tại Kochi

―― Các bạn có thích cuộc sống tại Kochi không ?

Hai bạn đi cà phê vào ngày nghỉ

⚫ Tiên

・ Kochi là một thành phố nhỏ ở Nhật Bản, nhưng nó vẫn đang phát triển và có rất nhiều cửa hàng. ・ Từ nhà đi đến AEON và các trung tâm mua sắm khác gần nên rất thuận tiện. ・ Có các buổi giao lưu với các anh chị trong công ty và cuộc sống rất thoải mái.

⚫ Anh

・ Có nhiều siêu thị và cửa hàng McDonald's và có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến đó. ・ Kochi là một thành phố tuyệt vời với nhiều ngày nắng và gần biển. ・ Có nhiều người tốt bụng.

Thành phố Kochi   

Chợ trong thành phố Kochi

Chi tiêu của chúng mình (Trung bình 1 tháng)

※100 yên=17,360 VNĐ(tỷ giá ngày 17/06/2022)

Thu nhập: 185,000 yên
Lương thực nhận

185,000 yên

*Đây là số tiền sau khi trừ thuế, bảo hiểm
Chi tiêu: 70,500 yên
Tiền nhà (Số tiền 1 người chi trả)

12,500 yên

*Sống 2 người trong nhà có 2 phòng ngủ *Công ty hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà, số còn lại chia cho hai người.
Nước・Ga・Điện・Wi-Fi

10,000 yên

Ăn uống

30,000 yên

Chi phí khác

18,000 yên

Tiết kiệm mỗi tháng: 114,500 yên
*70% tiền tiết kiệm dùng để gửi về cho gia đình ở Việt Nam

Học tiếng Nhật sau khi đến Nhật

―― Sau khi đến Nhật các bạn đã học tiếng Nhật bao lâu?

Đi ngắm hoa cùng các bạn và thầy cô ở KIA (năm 2022)

● Tiên

Sau khi qua Nhật, vì muốn giao tiếp tốt hơn với các anh chị trong công ty nên mình đã học tiếng Nhật từ 1 đến 3 tiếng vào mỗi buổi tối. Mình sẽ thi JLPT (Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ) N2 vào tháng 7 năm 2022. Mình thường sử dụng những từ đã học được ở nơi làm việc, vì vậy kiến thức vẫn còn đọng lại trong đầu. Nếu mình sử dụng không đúng, các anh chị đều rất tận tình sửa cho mình.

● Anh

Ngoài việc học ở nhà 2 tiếng mỗi tối, mình còn học thêm hai buổi một tuần tại lớp học tiếng Nhật của KIA (Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kochi, học miễn phí). Mình học trực tiếp trên lớp vào thứ tư và học online vào thứ năm. KIA cũng có các học sinh người Việt Nam, Myanmar, Philippines, v.v. và mọi người trở thành bạn của nhau. Chúng mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật.

Phỏng vấn Giám đốc

Giám đốc Sakamoto (trái) và chúng mình

Chúng tôi đã phỏng vấn ông Sakamoto Yosuke, giám đốc của Công ty quản lý cơ sở hạ tầng, nơi Tiên và Anh làm việc.

――Ông có nhận xét như thế nào về Tiên và Anh trong công việc ?

Giám đốc:Cả hai đều học ngành xây dựng và cách sử dụng CAD ở trường đại học, nên họ nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của công ty. Ở các thành phố địa phương, không có nhiều nhân viên mới có thể sử dụng CAD, vì vậy hai bạn đã giúp cho công ty rất nhiều.

――Điều gì đã khiến ông quyết định tuyển dụng người nước ngoài ?

Giám đốc:Tôi được nghe từ các chủ doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng, họ nói rằng: “Người nước ngoài thường làm việc chăm chỉ”. Trong trường hợp của công ty tôi, tôi muốn nguồn nhân lực có thể làm việc càng lâu càng tốt, vì vậy tôi đã quyết định tuyển dụng kỹ sư người nước ngoài thay vì tuyển thực tập sinh kỹ năng.

Công ty quản lý cơ sở hạ tầng

――Khả năng giao tiếp của Tiên và Anh như thế nào ?

Giám đốc:Cả hai đã đến Nhật muộn 5 tháng do ảnh hưởng của corona. Vì thế các bạn ấy đã học tiếng Nhật thật tốt ở Việt Nam, nên có thể nói một chút tiếng Nhật ngay từ đầu. Vì vậy, chúng tôi rất dễ dàng để dạy việc và các bạn cũng sớm kết thân với các anh chị trong công ty.

――Tiên và Anh có ảnh hưởng như thế nào đến nơi làm việc?

Giám đốc: Hai bạn đều rất chăm chỉ, vui vẻ và lễ phép nên được mọi người yêu mến. Nhờ đó, công ty trở nên tươi trẻ hơn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tuyển thêm nhân viên người nước ngoài.

Sau khi học xây dựng tại một trường đại học ở Việt Nam, Tiên và Anh đã học tiếng Nhật trong khoảng một năm và sang Nhật theo diện kỹ sư. Các anh chị ở công ty không những dạy việc cho các bạn rất cẩn thận mà ngay cả trong cuộc sống, các anh chị cũng tận tình dẫn đi ăn uống, tham quan. Kochi không phải là một thành phố lớn, nhưng có nhiều nơi mua sắm thuận tiện, gần núi gần biển và là một thành phố dễ sống. Hai bạn đang sống rất vui vì xung quanh các bạn là những anh chị tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Gặp gỡ sempai số này

Nguyễn Thị Kiều Tiên
  • Tháng 9 năm 2019 :Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng Miền Tây (Tỉnh Vĩnh Long)
  • Tháng 10 năm 2019 : Học tại trung tâm tiếng Nhật (TP. Hồ Chí Minh)
  • Tháng 12 năm 2020 :Sang Nhật theo diện kỹ sư (Tỉnh Kochi)

〈Sinh năm 1996, tại Vĩnh Long〉

Lê Thị Loan Anh
  • Tháng 9 năm 2019 : Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng Miền Tây (Tỉnh Vĩnh Long)
  • Tháng 10 năm 2019 : Học tại trung tâm tiếng Nhật (TP. Hồ Chí Minh)
  • Tháng 12 năm 2020 :Sang Nhật theo diện kỹ sư (Tỉnh Kochi)

〈Sinh năm 1996, tại Đồng Tháp〉

Nội dung công việc

――Các bạn đang làm công việc như thế nào ?

● Tiên, Anh

Công việc của bọn mình là kiểm tra các cây cầu và vẽ lại bản vẽ các phần cần sửa chữa. Chúng mình học xây dựng tại trường đại học ở Việt Nam và khi đó cũng đã học cách sử dụng CAD, cho nên nó rất hữu ích trong công việc hiện tại của chúng mình.

Công việc ở văn phòng là vẽ bản vẽ chiếm khoảng 70%, còn công việc kiểm tra cầu ở hiện trường là khoảng 30%. Chúng mình được đưa đến các khu vực khác nhau bằng xe hơi, đó cũng là một cách thay đổi không khí.

※CAD: viết tắt của Computer Aided Design. Phần mềm tạo bản vẽ thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính.

Kiểm tra cây cầu (phía sau) với tiền bối trong công ty

Kiểm tra sự xuống cấp của bê tông khi gõ vào cầu bằng búa kim loại

Giao lưu với các anh chị tại nơi làm việc

――Các bạn có giao lưu với đồng nghiệp người Nhật tại nơi làm việc không ?

● Tiên, Anh

Người Việt Nam thì chỉ có hai chúng mình thôi, nhưng các anh chị thường nói chuyện với chúng mình. Chúng mình nói chuyện với các anh chị trên xe khi đi kiểm tra cầu hay trong giờ nghỉ giải lao, và cả khi ở văn phòng cũng thường hay nói chuyện. Mọi người rất hay nói đùa nên ngày nào cũng vui.

Ngoài ra còn có các bữa tiệc do công ty tổ chức. Đôi khi là tổ chức ở quán ăn, có hôm thì tổ chức tiệc nướng trong nhà để xe của công ty.

Bữa tiệc do công ty tổ chức và tiệc tăng hai (năm 2021)

Các anh chị ở công ty đã dạy việc cho chúng mình rất cẩn thận, tận tình chỉ dạy những điều chúng mình chưa biết trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như cách phân loại rác và cách đi tàu.

Thỉnh thoảng các anh chị sẽ dẫn chúng mình đi ăn tối hoặc dẫn đi tham quan vào những ngày nghỉ. Vì chúng mình rất hay được các anh chị chiêu đãi nên thỉnh thoảng chúng mình sẽ tặng lại quà để cảm ơn anh chị.

Đi chơi với các chị vào ngày nghỉ (trong thành phố Kochi)

Đi chơi với các chị (cả hai hình đều ở thành phố Kochi)

Học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản

――Trước khi đến Nhật Bản các bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu?

⚫Tiên, Anh

Chúng mình đã học từ sáng đến tối tại Trung tâm Ngoại ngữ của “Công ty TNHH Đào tạo Nguồn nhân lực Tsubaki” ở thành phố Hồ Chí Minh trong 13 tháng. Thời gian đó, bọn mình đã ở tại ký túc xá. Do ảnh hưởng của dịch corona, chúng mình phải ở lại trung tâm lâu hơn dự kiến 5 tháng.

・Một ngày có 4 tiết mỗi tiết 90 phút và 4 giờ tự học (tổng cộng 10 tiếng)

・Giờ tự học sẽ học tại lớp và có một giáo viên đi kèm để giải đáp thắc mắc.

Tổng số tiền phải trả cho công ty Tsubaki là 500.000 yên (khoảng 86.800.000 Việt Nam đồng). Số tiền này đã bao gồm học phí, ký túc xá, vé máy bay và chi phí xin giấy tư cách lưu trú.

Công ty TNHH Đào tạo Nguồn nhân lực Tsubaki

Tại trung tâm ngoại ngữ của công ty Tsubaki

Lý do chọn Nhật Bản

――Tại sao bạn lại quyết định chọn Nhật Bản ?

⚫Tiên

Khi mình đang viết luận văn tốt nghiệp thì có nghe một giảng viên đại học nói rằng "một công ty Nhật Bản đang tuyển dụng nhân viên nước ngoài" và giới thiệu công ty Tsubaki cho mình. Khi mình gặp nữ nhân viên kinh doanh của công ty Tsubaki, mình cảm nhận cô ấy là một người tốt bụng và vui vẻ, vì vậy mình quyết định nhờ công ty này.

Trước khi được giới thiệu công ty Tsubaki, mình đã trúng tuyển vào làm việc tại một công ty Việt Nam, nhưng vì Nhật Bản là một nước phát triển, nếu mình được làm việc tại Nhật Bản thì đó sẽ là một kinh nghiệm quý báu nên mình đã chọn Nhật Bản. Thêm nữa, nếu mình làm việc tại Nhật Bản, mình còn có thể hỗ trợ hoàn toàn chi phí học đại học của em gái mình.

Cùng với các bạn ở Tsubaki

⚫Anh

Giảng viên đại học đã giải thích cho mình là “công ty Tsubaki có hỗ trợ rất tốt ở Nhật Bản”. Thực tế là công ty Tsubaki có một văn phòng ở Nhật Bản và người phụ trách đôi khi đến gặp chúng mình. Thêm vào đó, vợ của người phụ trách là người Việt Nam, chị ấy rất đáng tin cậy và nếu có bất kỳ vấn đề gì, mình đều có thể liên hệ để trao đổi qua LINE hoặc điện thoại.

Nhà của mình chỉ là một gia đình làm nông nghèo. Nếu làm việc tại Nhật Bản, mình có thể giúp bố mẹ vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc tại Việt Nam. Có rất nhiều bạn học tại trường đại học của mình cũng muốn làm việc tại Nhật Bản.

Tốt nghiệp Đại học

Cuộc sống tại Kochi

―― Các bạn có thích cuộc sống tại Kochi không ?

⚫ Tiên

・ Kochi là một thành phố nhỏ ở Nhật Bản, nhưng nó vẫn đang phát triển và có rất nhiều cửa hàng. ・ Từ nhà đi đến AEON và các trung tâm mua sắm khác gần nên rất thuận tiện. ・ Có các buổi giao lưu với các anh chị trong công ty và cuộc sống rất thoải mái.

⚫ Anh

・ Có nhiều siêu thị và cửa hàng McDonald's và có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến đó. ・ Kochi là một thành phố tuyệt vời với nhiều ngày nắng và gần biển. ・ Có nhiều người tốt bụng.

Hai bạn đi cà phê vào ngày nghỉ

Thành phố Kochi 

Chợ trong thành phố Kochi

Chi tiêu của chúng mình (Trung bình 1 tháng)

※100 yên=17,360 VNĐ(tỷ giá ngày 17/06/2022)

Thu nhập: 185,000 yên
Lương thực nhận

185,000 yên

*Đây là số tiền sau khi trừ thuế, bảo hiểm
Chi tiêu: 70,500 yên
Tiền nhà (Số tiền 1 người chi trả)

12,500 yên

*Sống 2 người trong nhà có 2 phòng ngủ *Công ty hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà, số còn lại chia cho hai người.
Nước・Ga・Điện・Wi-Fi

10,000 yên

Ăn uống

30,000 yên

Chi phí khác

18,000 yên

Tiết kiệm mỗi tháng: 114,500 yên
*70% tiền tiết kiệm dùng để gửi về cho gia đình ở Việt Nam

Học tiếng Nhật sau khi đến Nhật

―― Sau khi đến Nhật các bạn đã học tiếng Nhật bao lâu?

● Tiên

Sau khi qua Nhật, vì muốn giao tiếp tốt hơn với các anh chị trong công ty nên mình đã học tiếng Nhật từ 1 đến 3 tiếng vào mỗi buổi tối. Mình sẽ thi JLPT (Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ) N2 vào tháng 7 năm 2022. Mình thường sử dụng những từ đã học được ở nơi làm việc, vì vậy kiến thức vẫn còn đọng lại trong đầu. Nếu mình sử dụng không đúng, các anh chị đều rất tận tình sửa cho mình.

● Anh

Ngoài việc học ở nhà 2 tiếng mỗi tối, mình còn học thêm hai buổi một tuần tại lớp học tiếng Nhật của KIA (Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kochi, học miễn phí). Mình học trực tiếp trên lớp vào thứ tư và học online vào thứ năm. KIA cũng có các học sinh người Việt Nam, Myanmar, Philippines, v.v. và mọi người trở thành bạn của nhau. Chúng mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật.

Đi ngắm hoa cùng các bạn và thầy cô ở KIA (năm 2022)

Phỏng vấn Giám đốc

Chúng tôi đã phỏng vấn ông Sakamoto Yosuke, giám đốc của Công ty quản lý cơ sở hạ tầng, nơi Tiên và Anh làm việc.

――Ông có nhận xét như thế nào về Tiên và Anh trong công việc ?

Giám đốc:Cả hai đều học ngành xây dựng và cách sử dụng CAD ở trường đại học, nên họ nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của công ty. Ở các thành phố địa phương, không có nhiều nhân viên mới có thể sử dụng CAD, vì vậy hai bạn đã giúp cho công ty rất nhiều.

――Điều gì đã khiến ông quyết định tuyển dụng người nước ngoài ?

Giám đốc:Tôi được nghe từ các chủ doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng, họ nói rằng: “Người nước ngoài thường làm việc chăm chỉ”. Trong trường hợp của công ty tôi, tôi muốn nguồn nhân lực có thể làm việc càng lâu càng tốt, vì vậy tôi đã quyết định tuyển dụng kỹ sư người nước ngoài thay vì tuyển thực tập sinh kỹ năng.

Giám đốc Sakamoto (trái) và chúng mình

――Khả năng giao tiếp của Tiên và Anh như thế nào ?

Giám đốc: Cả hai đã đến Nhật muộn 5 tháng do ảnh hưởng của corona. Vì thế các bạn ấy đã học tiếng Nhật thật tốt ở Việt Nam, nên có thể nói một chút tiếng Nhật ngay từ đầu. Vì vậy, chúng tôi rất dễ dàng để dạy việc và các bạn cũng sớm kết thân với các anh chị trong công ty.

――Tiên và Anh có ảnh hưởng như thế nào đến nơi làm việc?

Giám đốc: Hai bạn đều rất chăm chỉ, vui vẻ và lễ phép nên được mọi người yêu mến. Nhờ đó, công ty trở nên tươi trẻ hơn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tuyển thêm nhân viên người nước ngoài.

Công ty quản lý cơ sở hạ tầng