Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol_71_2703_img1
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Gặp gỡ sempai số này

Trần Lê Quỳnh Nhi
  • Tháng 9/2017: Vào học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
  • Tháng 9/2017:Vào học tại Trung tâm Nhật ngữ(6 tháng)
  • Tháng 1/2018: Thôi học tại Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
  • Tháng 1/2018: Vào học tại Trường tiếng Nhật
  • Tháng 4/2020: Vào học tại Trường chuyên môn
  • Tháng 4/2022: Dự kiến bắt đầu công việc tại tỉnh Kagawa

〈Sinh năm 1999 tại Huế〉

Quỳnh Nhi, cô gái xứ Huế bén duyên với thành phố Kagawa trong suốt 4 năm du học và quyết định làm việc cho một công ty tại đây. Các bạn du học cùng Nhi tại trường chuyên môn đa phần cũng lựa chọn làm việc tại Kagawa và mọi người luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Trong bài viết hôm nay, Nhi sẽ bật mí cho mọi người về sức hút của việc du học tại Kagawa.

Từ bỏ giảng đường Đại học giữa chừng để du học Nhật

Từ lúc nhỏ, tôi đã rất yêu thích các kênh hoạt hình (anime) và các bộ truyện tranh (Chú mèo máy Doraemon, Thám tử lừng danh Conan,..) của Nhật Bản. Bản thân tôi say mê những cảnh sắc và nét đẹp văn hóa tuyệt vời của Nhật Bản xuất hiện trong những bộ truyện và bộ phim hoạt hình đó. Tuy nhiên, vì mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường cấp ba nên mẹ muốn tôi thi vào khoa tiếng Anh của trường Đại Học Ngoại Ngữ. Nhưng quả thực tôi không thấy hứng thú với tiếng Anh, thêm vào đó nhờ tiếp xúc với tiếng Nhật, trà Đạo và nghệ thuật cắm hoa trong những buổi học của khoa Văn hóa Nhật Bản ở trường Đại học, tình yêu dành cho Nhật Bản trong tôi ngày càng lớn dần.

Chính vì thế, sau khi trao đổi với bố mẹ, tôi quyết định từ bỏ giảng đường Đại học và bắt đầu học tiếng Nhật tại một trung tâm Nhật ngữ ở Huế. Sau khi học được nửa năm ở Đại học, tôi bắt đầu hành trình du học tại trường tiếng Nhật ở thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa.

Chi phí cho việc du học

Tôi đã tổng kết tất cả chi phí đi du học trong giai đoạn đầu ở bảng dưới đây. Tất cả chi phí (bao gồm học phí du học năm 2) đều do bố mẹ tôi chi trả bằng khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, nhờ thi đỗ chứng chỉ N2 JLPT nên tôi được giảm học phí năm 3 ở trường tiếng Nhật. Bên cạnh đó, tôi nhận được học bổng một năm do trường giới thiệu (khoảng 35.000 yên/tháng) nhờ thành tích học tập xuất sắc nên có thể tự lo phần tiền sinh hoạt và học phí năm 3 mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ.

◆ Trung tâm du học

*Chi phí giới thiệu, xin tư cách lưu trú

60,000,000 ₫
◆Tiền học tại Trung tâm Nhật Ngữ ở Huế (trong 6 tháng)
3,000,000 ₫
◆ Vé máy bay
12,000,000 ₫
◆Tiền nhập học vào trường Nhật ngữ
13,600,000đ (70,000 yên)
◆ Học phí năm 1 tại trường Nhật ngữ
127,000,000 đ(650,000 Yên)

※Quy đổi theo tỷ giá hối đoái ngày 12/3/2022

Điều tuyệt vời của trường tôi

Cùng các bạn ở trường tiếng Nhật đón Giáng sinh〈Năm 2019〉

Trường Anabuki Business của tôi là ngôi trường có số lượng du học sinh lớn nhất ở tỉnh Kagawa. Trong khoảng 2 năm đầu tiên, sinh viên sẽ học chuyên ngành tiếng Nhật và chuyển sang chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trong 2 năm tiếp theo. Lý do tôi chọn ngôi trường này một phần vì được trung tâm du học của thành phố Huế giới thiệu; một phần nghe các thế hệ du học sinh đi trước chia sẻ rằng trường rất tích cực trong việc hỗ trợ cuộc sống và công việc cũng như có chế độ học bổng tốt cho học viên. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một một ví dụ từ trải nghiệm thực tế của chính tôi về vấn đề này.

  • ・Nhằm hỗ trợ các du học sinh bị mất việc làm thêm do ảnh hưởng của dịch Covid, Trường đã kêu gọi các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ và thu gom rất nhiều rau, gạo,.. để gởi đến các học viên mỗi tháng.
  • ・Khi tôi phải nhập viên điều trị do nổi hạch ở cổ, giáo viên chủ nhiệm lớp đã dành 4 tiếng đến thăm và chăm sóc tôi. Có đôi lúc tôi ngủ thiếp đi giữa chừng và khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy cô chủ nhiệm ngồi cạnh bên tôi.
  • ・Phần lớn các du học sinh đều có công việc và chỗ làm ổn định do trường giới thiệu.

external link Trường Anabuki Business

Tôi yêu Kagawa

Chuyến du lịch biển bằng xe đạp cùng bạn bè

Tôi và nhiều người bạn cùng lớp rất thích cuộc sống tại Kagawa. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những điều tuyệt vời của tỉnh Kagawa nhé.

  • ・Vật giá rẻ
  • ・Số ngày mưa ít và ngày nắng nhiều
  • ・Có thể đi đến bất kì nơi đâu chỉ với một chiếc xe đạp
  • ・Có rất nhiều cửa hàng mì Udon rẻ và ngon

Tỉnh Kagawa nổi tiếng với món mì Udon, đến mức người ta gọi nơi đây với cái tên “tỉnh Udon”. Mỗi buổi sáng tôi thường cùng những người bạn thân đi ăn mì Udon. Tôi cũng từng đến chơi và trải nghiệm nhiều điều thú vị tại Tokyo và Osaka nhưng bản thân tôi cảm thấy nơi đó quá đông đúc, xô bồ và không phù hợp để sinh sống. Tôi nghĩ nếu bạn ưa thích một cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng thì các thành phố ở địa phương là sự chọn phù hợp.

Một khu phố mua sắm lớn của thành phố Takamatsu

 Món mì Udon trứ danh của tỉnh Kagawa

Nhật Bản tôi yêu

Ngắm hoa anh đào cùng bạn bè trong một sự kiện của trường

Tại các siêu thị của Nhật, khi “đụng phải” những câu hỏi đến từ khách hàng mà bản thân cũng không biết hồi đáp thế nào thì nhân viên thường sẽ trả lời rằng: “Về vấn đề này tôi không rõ lắm nên xin Quý khách vui lòng chờ để tôi gọi quản lý ra ạ.”. Đây là điều tôi được dạy trong giờ học ở trường chuyên môn và trên thực tế ở các cửa hàng tại Nhật đều áp dụng cách xử lý này. Nếu ở Việt Nam thì có lẽ nhân viên sẽ chỉ đáp lại bằng câu “Tôi không biết” nhưng đa phần nhân viên ở các cửa hàng của Nhật đều rất lịch sự và có tinh thần trách nhiệm.

Người Nhật nổi tiếng với văn hóa “Xin lỗi” và “Cảm ơn”. Tại quầy thu ngân ở các siêu thị, nhân viên luôn chào khách với câu nói “Irasshaimase” (tạm dịch là “Kính chào quý khách”). Bên cạnh đó, khi làm thêm tại quán nhậu, tôi cũng được hướng dẫn rằng phải luôn cúi chào lịch sự cho đến khi khách đã khuất bóng khỏi cửa hàng.

Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi được trải nghiệm thực tế khung cảnh ngắm hoa anh đào nở, lễ hội pháo hoa mùa hè hay rừng lá đỏ mùa thu mà trước đây tôi vẫn thường bắt gặp trong các bộ phim hoạt hình và truyện tranh.

Quá trình học tiếng Nhật

Tên và ảnh của tôi xuất hiện trên bảng tuyên dương các bạn học viên đỗ JLPT

Sau khi đến Nhật, mỗi ngày tôi học 5 tiếng trên trường và dành thêm 3 tiếng tự học tại nhà. Tuy nhiên tôi đã không đỗ kì thi N3 JLPT vào hồi năm nhất. Chính vì thế, bên cạnh việc học mỗi ngày, tôi cùng 5 người bạn tự học thêm vào những ngày chủ nhật.Tại đây, chúng tôi được một đàn anh đã đạt N1 trực tiếp chỉ dạy.

Nhờ duy trì điều này, tôi lần lượt đỗ N3 và N2 sau 2 năm du học. Đạt trình độ N2 JLPT giúp tôi giảm bớt một ít phần học phí năm 3 tại trường chuyên môn.

◆ Giáo trình tiếng Nhật tôi đã sử dụng
Về từ vựng

Tuyển tập Mimikaraoboeru

Tuyển tập Soumatome

Về ngữ pháp

Tuyển tập Mimikaraoboeru

Tuyển tập Shinkanzen Master

Về đọc hiểu

Tuyển tập Shinkanzen Master

Về hán tự (Kanji)

Tuyển tập Kanji Master

Ngay trước kì thi

Tuyển tập Nihongo PowerDrill

Giáo trình trực tuyến

external link News Web Easy(NHK)

Công việc làm thêm và bảng chi tiêu của tôi

Quán nhậu nơi tôi làm thêm

Tôi có kinh nghiệm làm thêm tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị và các cửa hàng ăn uống. Nhờ các công việc tại các quán ăn, tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với cửa hàng trưởng, đồng nghiệp, cửa hàng trưởng và đôi khi khách hàng cũng bất ngờ hỏi tôi “Em là người Việt à?”. Nhờ đó, tôi có thể trau dồi, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật của bản thân.

Đến năm thứ 4, tôi bắt đầu công việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm.Công việc chủ yếu là sắp xếp đồ ăn vào hộp cơm (Bento). Tại nhà máy này có rất nhiều các bạn thực tập sinh người Việt và khoảng 100 nhân viên thời vụ người nước ngoài khác. Trong số đó có khoảng 60 nhân viên (bao gồm 40 người Việt, còn lại là người Nepal, Trung Quốc) làm việc tại nhà máy theo hình thức thay ca luân phiên. Sau 1 tuần bắt đầu công việc, tôi được công ty đề xuất trở thành trưởng nhóm quản lý 60 nhân viên này. Bên cạnh công việc chính trong nhà máy, tôi cũng đảm nhận thông dịch và quản lý nhân viên thời vụ người nước ngoài.

Công việc bắt đầu từ 0 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau với tần suất 4 ngày/tuần . Khoảng 20~40 nhân viên sẽ di chuyển từ thành phố Takamatsu đến nhà máy bằng xe bus đưa đón của công ty (thời gian di chuyển khoảng 80 phút).

Trong buổi trò chuyện với phía đại diện tuyển dụng, tôi được đánh giá cao về kinh nghiệm làm quản lý và nhận được quyết định tuyển dụng từ phía công ty.

◇ Bảng chi tiêu của tôi (Trung bình khoảng 1 tháng)

※100 yên =18.663 VND (tỷ giá ngày 1/4/2022)

Mức thu nhập:100,000~140,000 Yên
Thu nhập từ 2 công việc làm thêm(Nhà máy chế biến thực phẩm、siêu thị)

100,000 Yên~140,000 Yên

Mức chi tiêu:120,000 Yên
Tiền nhà(Share 2 người, đã bao gồm tiền nước)

22,000 Yên

Học phí(Sau khi miễn giảm)

50,000 Yên

Tiền điện, tiền gas

3,000 Yên

Tiền điện thoại(Softbank)

2,800 Yên

Wi-Fi

4,000 Yên

Tiền mua thực phẩm

28,000 Yên

Chi phí ăn ngoài và các chi phí khác

10,000 Yên

Khoảng chênh lệch mỗi tháng:10,000 Yên

Làm việc tại Nhật

Tôi dự định quay về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình sau khoảng thời gian du học tại Nhật. Tuy nhiên, vì đã thu xếp xong vấn đề đó nên đã vội vàng bắt đầu tìm việc vào giữa năm cuối. Phỏng vấn xin việc tại Nhật thông thường sẽ theo quy trình như sau: Đăng nhập thông tin trên trang web tìm việc, nộp sơ yếu lý lịch và đơn xin việc, tham dự buổi phỏng vấn sau khi hồ sơ được xét duyệt. Ngay cả các học viên của trường tôi cũng ứng tuyển phỏng vấn theo trình tự như vậy khi tìm kiếm công việc ở các tỉnh khác. Tuy nhiên trường hợp muốn tìm việc tại tỉnh Kagawa thì các học viên sẽ được trường giới thiệu, tiến cử theo quy trình sau:

① Hướng dẫn nhóm sinh viên đến tham quan các doanh nghiệp do trường giới thiệu

② Nộp hồ sơ nếu sinh viên có mong muốn ứng tuyển

③ Tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng sau khi hồ sơ được xét duyệt

Lúc đầu, do vẫn còn băn khoăn về định hướng của gia đình nên tôi chưa nộp hồ sơ ứng tuyển. Thế nhưng tôi quyết định đầu tư nghiêm túc hơn vào việc tìm kiếm công việc từ thời điểm tháng 8. Sau khi tham gia phỏng vấn với phía công ty tuyển dụng do trường giới thiệu vào tháng 10, thì sau đó 1 tháng tôi đã nhận được quyết định tuyển dụng từ phía công ty. Đây là công ty sản xuất kim loại và tôi đảm nhận công việc hỗ trợ, quản lý thực tập sinh.

Mời mọi người tham khảo bài viết trên Blog về quá trình tìm việc của tôi.

external link Nhật kí hành trình tìm việc của một du học sinh_02 (Tốt nghiệp năm 2022)

Đôi lời

Ghé thăm người bạn đồng hương trong chuyến du lịch Kyoto

Tôi đã có một hành trình du học trọn vẹn tại Nhật. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, tôi nhận được quyết định tuyển dụng của phía công ty mà không cần . Đối với tuýp người yêu thích một cuộc sống bình yên như tôi thì Kagawa quả đúng là điểm đến du học tuyệt vời. Không chỉ tôi mà tất cả các bạn cùng lớp đều yêu mến thành phố này và trong số 26 học viên trong lớp dự định làm việc tại Nhật thì đã có 24 bạn nhận được quyết định tuyển dụng từ các công ty ở tỉnh Kagawa.Mọi người cảm thấy rất phấn khởi vì sau khi tốt nghiệp vẫn có thể thỉnh thoảng gặp lại nhau.

Buổi picnic tại công viên gần nhà

Ảnh chụp tại thành phố Takamatsu

Gặp gỡ sempai số này

Trần Lê Quỳnh Nhi
  • Tháng 9/2017:Vào học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
  • Tháng 9/2017:Vào học tại Trung tâm Nhật ngữ(6 tháng)
  • Tháng 1/2018: Thôi học tại Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
  • Tháng 1/2018: Vào học tại Trường tiếng Nhật
  • Tháng 4/2020: Vào học tại Trường chuyên môn
  • Tháng 4/2022: Dự kiến bắt đầu công việc tại tỉnh Kagawa

〈Sinh năm 1999 tại Huế〉

Quỳnh Nhi, cô gái xứ Huế bén duyên với thành phố Kagawa trong suốt 4 năm du học và quyết định làm việc cho một công ty tại đây. Các bạn du học cùng Nhi tại trường chuyên môn đa phần cũng lựa chọn làm việc tại Kagawa và mọi người luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Trong bài viết hôm nay, Nhi sẽ bật mí cho mọi người về sức hút của việc du học tại Kagawa.

Từ bỏ giảng đường Đại học giữa chừng để du học Nhật

Từ lúc nhỏ, tôi đã rất yêu thích các kênh hoạt hình (anime) và các bộ truyện tranh (Chú mèo máy Doraemon, Thám tử lừng danh Conan,..) của Nhật Bản. Bản thân tôi say mê những cảnh sắc và nét đẹp văn hóa tuyệt vời của Nhật Bản xuất hiện trong những bộ truyện và bộ phim hoạt hình đó. Tuy nhiên, vì mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường cấp ba nên mẹ muốn tôi thi vào khoa tiếng Anh của trường Đại Học Ngoại Ngữ. Nhưng quả thực tôi không thấy hứng thú với tiếng Anh, thêm vào đó nhờ tiếp xúc với tiếng Nhật, trà Đạo và nghệ thuật cắm hoa trong những buổi học của khoa Văn hóa Nhật Bản ở trường Đại học, tình yêu dành cho Nhật Bản trong tôi ngày càng lớn dần.

Chính vì thế, sau khi trao đổi với bố mẹ, tôi quyết định từ bỏ giảng đường Đại học và bắt đầu học tiếng Nhật tại một trung tâm Nhật ngữ ở Huế. Sau khi học được nửa năm ở Đại học, tôi bắt đầu hành trình du học tại trường tiếng Nhật ở thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa.

Chi phí cho việc du học

Tôi đã tổng kết tất cả chi phí đi du học trong giai đoạn đầu ở bảng dưới đây. Tất cả chi phí (bao gồm học phí du học năm 2) đều do bố mẹ tôi chi trả bằng khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, nhờ thi đỗ chứng chỉ N2 JLPT nên tôi được giảm học phí năm 3 ở trường tiếng Nhật. Bên cạnh đó, tôi nhận được học bổng một năm do trường giới thiệu (khoảng 35.000 yên/tháng) nhờ thành tích học tập xuất sắc nên có thể tự lo phần tiền sinh hoạt và học phí năm 3 mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ.

◆ Trung tâm du học

*Chi phí giới thiệu, xin tư cách lưu trú

60,000,000 ₫
◆Tiền học tại Trung tâm Nhật Ngữ ở Huế (trong 6 tháng)
3,000,000 ₫
◆ Vé máy bay
12,000,000 ₫
◆Tiền nhập học vào trường Nhật ngữ
13,600,000đ (70,000 yên)
◆ Học phí năm 1 tại trường Nhật ngữ
127,000,000 đ(650,000 Yên)

※Quy đổi theo tỷ giá hối đoái ngày 12/3/2022

Điều tuyệt vời của trường tôi

Trường Anabuki Business của tôi là ngôi trường có số lượng du học sinh lớn nhất ở tỉnh Kagawa. Trong khoảng 2 năm đầu tiên, sinh viên sẽ học chuyên ngành tiếng Nhật và chuyển sang chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trong 2 năm tiếp theo. Lý do tôi chọn ngôi trường này một phần vì được trung tâm du học của thành phố Huế giới thiệu; một phần nghe các thế hệ du học sinh đi trước chia sẻ rằng trường rất tích cực trong việc hỗ trợ cuộc sống và công việc cũng như có chế độ học bổng tốt cho học viên. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một một ví dụ từ trải nghiệm thực tế của chính tôi về vấn đề này.

  • ・Nhằm hỗ trợ các du học sinh bị mất việc làm thêm do ảnh hưởng của dịch Covid, Trường đã kêu gọi các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ và thu gom rất nhiều rau, gạo,.. để gởi đến các học viên mỗi tháng.
  • ・Khi tôi phải nhập viên điều trị do nổi hạch ở cổ, giáo viên chủ nhiệm lớp đã dành 4 tiếng đến thăm và chăm sóc tôi. Có đôi lúc tôi ngủ thiếp đi giữa chừng và khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy cô chủ nhiệm ngồi cạnh bên tôi.
  • ・Phần lớn các du học sinh đều có công việc và chỗ làm ổn định do trường giới thiệu.

external link Trường Anabuki Business

Cùng các bạn ở trường tiếng Nhật đón Giáng sinh〈Năm 2019〉

Tôi yêu Kagawa

Tôi và nhiều người bạn cùng lớp rất thích cuộc sống tại Kagawa. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những điều tuyệt vời của tỉnh Kagawa nhé.

  • ・Vật giá rẻ
  • ・Số ngày mưa ít và ngày nắng nhiều
  • ・Có thể đi đến bất kì nơi đâu chỉ với một chiếc xe đạp
  • ・Có rất nhiều cửa hàng mì Udon rẻ và ngon

Tỉnh Kagawa nổi tiếng với món mì Udon, đến mức người ta gọi nơi đây với cái tên “tỉnh Udon”. Mỗi buổi sáng tôi thường cùng những người bạn thân đi ăn mì Udon. Tôi cũng từng đến chơi và trải nghiệm nhiều điều thú vị tại Tokyo và Osaka nhưng bản thân tôi cảm thấy nơi đó quá đông đúc, xô bồ và không phù hợp để sinh sống. Tôi nghĩ nếu bạn ưa thích một cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng thì các thành phố ở địa phương là sự chọn phù hợp.

Chuyến du lịch biển bằng xe đạp cùng bạn bè

Một khu phố mua sắm lớn của thành phố Takamatsu

Món mì Udon trứ danh của tỉnh Kagawa

Nhật Bản tôi yêu

Tại các siêu thị của Nhật, khi “đụng phải” những câu hỏi đến từ khách hàng mà bản thân cũng không biết hồi đáp thế nào thì nhân viên thường sẽ trả lời rằng: “Về vấn đề này tôi không rõ lắm nên xin Quý khách vui lòng chờ để tôi gọi quản lý ra ạ.”. Đây là điều tôi được dạy trong giờ học ở trường chuyên môn và trên thực tế ở các cửa hàng tại Nhật đều áp dụng cách xử lý này. Nếu ở Việt Nam thì có lẽ nhân viên sẽ chỉ đáp lại bằng câu “Tôi không biết” nhưng đa phần nhân viên ở các cửa hàng của Nhật đều rất lịch sự và có tinh thần trách nhiệm.

Người Nhật nổi tiếng với văn hóa “Xin lỗi” và “Cảm ơn”. Tại quầy thu ngân ở các siêu thị, nhân viên luôn chào khách với câu nói “Irasshaimase” (tạm dịch là “Kính chào quý khách”). Bên cạnh đó, khi làm thêm tại quán nhậu, tôi cũng được hướng dẫn rằng phải luôn cúi chào lịch sự cho đến khi khách đã khuất bóng khỏi cửa hàng.

Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi được trải nghiệm thực tế khung cảnh ngắm hoa anh đào nở, lễ hội pháo hoa mùa hè hay rừng lá đỏ mùa thu mà trước đây tôi vẫn thường bắt gặp trong các bộ phim hoạt hình và truyện tranh.

Ngắm hoa anh đào cùng bạn bè trong một sự kiện của trường

Quá trình học tiếng Nhật

Sau khi đến Nhật, mỗi ngày tôi học 5 tiếng trên trường và dành thêm 3 tiếng tự học tại nhà. Tuy nhiên tôi đã không đỗ kì thi N3 JLPT vào hồi năm nhất. Chính vì thế, bên cạnh việc học mỗi ngày, tôi cùng 5 người bạn tự học thêm vào những ngày chủ nhật.Tại đây, chúng tôi được một đàn anh đã đạt N1 trực tiếp chỉ dạy.

Nhờ duy trì điều này, tôi lần lượt đỗ N3 và N2 sau 2 năm du học. Đạt trình độ N2 JLPT giúp tôi giảm bớt một ít phần học phí năm 3 tại trường chuyên môn.

Tên và ảnh của tôi xuất hiện trên bảng tuyên dương các bạn học viên đỗ JLPT

◆ Giáo trình tiếng Nhật tôi đã sử dụng
Về từ vựng

Tuyển tập Mimikaraoboeru

Tuyển tập Soumatome

Về ngữ pháp

Tuyển tập Mimikaraoboeru

Tuyển tập Shinkanzen Master

Về đọc hiểu

Tuyển tập Shinkanzen Master

Về hán tự (Kanji)

Tuyển tập Kanji Master

Ngay trước kì thi

Tuyển tập Nihongo PowerDrill

Giáo trình trực tuyến

external link News Web Easy(NHK)

Công việc làm thêm và bảng chi tiêu của tôi

Tôi có kinh nghiệm làm thêm tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị và các cửa hàng ăn uống. Nhờ các công việc tại các quán ăn, tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với cửa hàng trưởng, đồng nghiệp, cửa hàng trưởng và đôi khi khách hàng cũng bất ngờ hỏi tôi “Em là người Việt à?”. Nhờ đó, tôi có thể trau dồi, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật của bản thân.

Đến năm thứ 4, tôi bắt đầu công việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm.Công việc chủ yếu là sắp xếp đồ ăn vào hộp cơm (Bento). Tại nhà máy này có rất nhiều các bạn thực tập sinh người Việt và khoảng 100 nhân viên thời vụ người nước ngoài khác. Trong số đó có khoảng 60 nhân viên (bao gồm 40 người Việt, còn lại là người Nepal, Trung Quốc) làm việc tại nhà máy theo hình thức thay ca luân phiên. Sau 1 tuần bắt đầu công việc, tôi được công ty đề xuất trở thành trưởng nhóm quản lý 60 nhân viên này. Bên cạnh công việc chính trong nhà máy, tôi cũng đảm nhận thông dịch và quản lý nhân viên thời vụ người nước ngoài.

Công việc bắt đầu từ 0 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau với tần suất 4 ngày/tuần . Khoảng 20~40 nhân viên sẽ di chuyển từ thành phố Takamatsu đến nhà máy bằng xe bus đưa đón của công ty (thời gian di chuyển khoảng 80 phút).

Trong buổi trò chuyện với phía đại diện tuyển dụng, tôi được đánh giá cao về kinh nghiệm làm quản lý và nhận được quyết định tuyển dụng từ phía công ty.

Quán nhậu nơi tôi làm thêm

◇ Bảng chi tiêu của tôi (Trung bình khoảng 1 tháng)

※100 yên =18.663 VND (tỷ giá ngày 1/4/2022)

Mức thu nhập:100,000~140,000 Yên
Thu nhập từ 2 công việc làm thêm(Nhà máy chế biến thực phẩm、siêu thị)

100,000 Yên~140,000 Yên

Mức chi tiêu:120,000 Yên
Tiền nhà(Share 2 người, đã bao gồm tiền nước)

22,000 Yên

Học phí(Sau khi miễn giảm)

50,000 Yên

Tiền điện, tiền gas

3,000 Yên

Tiền điện thoại(Softbank)

2,800 Yên

Wi-Fi

4,000 Yên

Tiền mua thực phẩm

28,000 Yên

Chi phí ăn ngoài và các chi phí khác

10,000 Yên

Khoảng chênh lệch mỗi tháng:10,000 Yên

Làm việc tại Nhật

Tôi dự định quay về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình sau khoảng thời gian du học tại Nhật. Tuy nhiên, vì đã thu xếp xong vấn đề đó nên đã vội vàng bắt đầu tìm việc vào giữa năm cuối. Phỏng vấn xin việc tại Nhật thông thường sẽ theo quy trình như sau: Đăng nhập thông tin trên trang web tìm việc, nộp sơ yếu lý lịch và đơn xin việc, tham dự buổi phỏng vấn sau khi hồ sơ được xét duyệt. Ngay cả các học viên của trường tôi cũng ứng tuyển phỏng vấn theo trình tự như vậy khi tìm kiếm công việc ở các tỉnh khác. Tuy nhiên trường hợp muốn tìm việc tại tỉnh Kagawa thì các học viên sẽ được trường giới thiệu, tiến cử theo quy trình sau:

① Hướng dẫn nhóm sinh viên đến tham quan các doanh nghiệp do trường giới thiệu

② Nộp hồ sơ nếu sinh viên có mong muốn ứng tuyển

③ Tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển dụng sau khi hồ sơ được xét duyệt

Lúc đầu, do vẫn còn băn khoăn về định hướng của gia đình nên tôi chưa nộp hồ sơ ứng tuyển. Thế nhưng tôi quyết định đầu tư nghiêm túc hơn vào việc tìm kiếm công việc từ thời điểm tháng 8. Sau khi tham gia phỏng vấn với phía công ty tuyển dụng do trường giới thiệu vào tháng 10, thì sau đó 1 tháng tôi đã nhận được quyết định tuyển dụng từ phía công ty. Đây là công ty sản xuất kim loại và tôi đảm nhận công việc hỗ trợ, quản lý thực tập sinh.

Mời mọi người tham khảo bài viết trên Blog về quá trình tìm việc của tôi.

external link Nhật kí hành trình tìm việc của một du học sinh_02 (Tốt nghiệp năm 2022)

Đôi lời

Tôi đã có một hành trình du học trọn vẹn tại Nhật. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, tôi nhận được quyết định tuyển dụng của phía công ty mà không cần . Đối với tuýp người yêu thích một cuộc sống bình yên như tôi thì Kagawa quả đúng là điểm đến du học tuyệt vời. Không chỉ tôi mà tất cả các bạn cùng lớp đều yêu mến thành phố này và trong số 26 học viên trong lớp dự định làm việc tại Nhật thì đã có 24 bạn nhận được quyết định tuyển dụng từ các công ty ở tỉnh Kagawa.Mọi người cảm thấy rất phấn khởi vì sau khi tốt nghiệp vẫn có thể thỉnh thoảng gặp lại nhau.

Ghé thăm người bạn đồng hương trong chuyến du lịch Kyoto

Buổi picnic tại công viên gần nhà

Ảnh chụp tại thành phố Takamatsu