Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol78-img1
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)
Linh đã đi thực tập ở Nhật Bản trong một năm khi đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, sau đó tiếp tục học lên cao học ở tỉnh Niigata. Linh học về kinh doanh ở bậc cao học và với sự hỗ trợ của nhà trường và chính quyền địa phương, cô bắt đầu kinh doanh ở Niigata ngay sau khi tốt nghiệp. Cô ấy cũng hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động của cộng đồng người Việt nam tại Niigata.

Gặp gỡ sempai số này

Phạm Phương Linh

  • Năm 2013 Nhập học Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Năm 2017 Thực tập tại Okinawa (1 năm)
  • Năm 2018 Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Năm 2018 Nhập học hệ Cao học Học viện Jigyo Souzou (tỉnh Niigata)〉
  • Năm 2020 Tốt nghiệp Cao học (thạc sĩ)
  • Năm 2021 Khởi nghiệp (tỉnh Niigata)
〈Sinh năm 1995, đến từ Hà Nội

Thực tập 1 năm tại Nhật Bản

Đi chơi vào ngày lễ với những người bạn thực tập

Từ tháng 1 năm 2017, khi còn là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, mình đã đi thực tập tại một khách sạn ở tỉnh Okinawa trong một năm thông qua sự giới thiệu của trường. Mười một người cùng khoá đã đi cùng nhau và sáu người trong số đó, bao gồm cả mình, phụ trách hội trường của khách sạn. Công việc của mình là chuẩn bị, phục vụ và dọn dẹp cho các buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức ở đây. Mình cũng làm công việc bồi bàn phục vụ cho các đám cưới vào cuối tuần

Mình làm việc tám tiếng một ngày và sau khi trừ đi phí ký túc xá và thuế, tiền lương hàng tháng về tay của mình là khoảng 110.000 yên (khoảng 19.000.000 VNĐ). Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, mình đã làm quen với tiếng Nhật và thường đi chơi với các bạn thực tập vào các ngày nghỉ. Sếp của chúng mình (người Nhật) tại nơi làm việc thỉnh thoảng sẽ đưa tụi mình đến các điểm tham quan như thủy cung bằng ô tô. Lợi thế của việc đi thực tập là mình vừa có cơ hội thực hành tiếng vừa được trải nghiệm môi trường làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản.

Đi du học sau khi kết thúc thực tập

Đi du lịch Mù Căng Chải với dì trước khi đi du học

Sau khi sống ở Nhật Bản được một năm, khả năng hội thoại tiếng Nhật của mình đã được cải thiện rất nhiều. Sau khi trở về nước vào tháng 1 năm 2018, mình đã sử dụng năng lực tiếng Nhật của mình để làm việc bán thời gian ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội (trong một tháng rưỡi) và làm việc tại một cơ quan phái cử thực tập sinh kỹ năng. Trong nửa năm làm việc tại cơ quan phái cử, mình đã đón tiếp và hướng dẫn khách hàng từ Nhật Bản (tổ chức giám sát, các cán bộ của các công ty tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, v.v.) đến trung tâm tiếng Nhật, hướng dẫn đi tham quan và làm phiên dịch cho các cuộc phỏng vấn.

Cùng lúc đó, mình muốn học hỏi thêm kiến thức về kinh doanh tại Nhật Bản nên đã chuẩn bị đi du học bậc cao học. Sau đó, mình chọn Học viện Jigyo Souzou (tỉnh Niigata) có liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội và có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp của trường theo học, tháng 6 năm 2018 mình phỏng vấn tại Hà Nội và sau đó nhập học vào tháng 10.

Du học tại một trường sau đại học có hỗ trợ khởi nghiệp tốt

Giáo sư (phải) và bạn học đã luôn giúp mình ở cao học

Mình đã nhập học bậc cao học của Học viện Jigyo Souzou vào tháng 10 năm 2018. Lý do mình chọn trường này là vì ở đây có nhiều hỗ trợ cho việc khởi nghiệp. Mình muốn làm việc tại Nhật Bản, nhưng trong thời gian thực tập, mình cảm thấy rằng ngay cả khi mình đề xuất một cái gì đó với công ty, thì sẽ mất quá nhiều thời gian và thủ tục để đưa ra quyết định, vì vậy mình cảm thấy có nhiều đề xuất không được chấp nhận. Trong trường hợp đó, mình nghĩ sẽ thú vị hơn nếu bắt đầu kinh doanh riêng ngay từ đầu, vì vậy mình đã chọn trường đại học này với ý tưởng khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp trong đầu.

Ví dụ như là, khi sắp xếp một địa điểm tổ chức hội thảo tại khách sạn, cách làm thường lệ là đặt một chiếc lót ly ở mỗi chỗ ngồi và sau khi đã đặt xong tất cả các miếng lót thì mới đặt cốc lên trên đó. Tuy nhiên, vì có nhiều người nên mình nghĩ sẽ nhanh hơn nếu những người đang rảnh tay đặt những chiếc cốc lên trên đế lót ly ngay cả khi đang sắp giữa chừng, vì vậy mình đã đưa ra ý kiến của mình với cấp trên. Tuy nhiên những gì mình nhận lại chỉ là câu nói “Hãy làm theo những gì tôi đã nói đi!” mà hoàn toàn không hề có ý nghĩ cân nhắc đề xuất của mình.

Chi phí và thu nhập khi du học

Ở trường đại học với bạn bè trước khi tốt nghiệp

Trường đại học này chỉ có khóa học thạc sĩ và có rất nhiều sinh viên nước ngoài, nhưng tất cả các lớp đều học bằng tiếng Nhật. Phí nhập học mà mình đã trả là 300.000 yên và học phí cho một năm là 1,2 triệu yên. Tuy nhiên, ở Niigata chi phí nhà ở rẻ hơn nhiều so với Tokyo và mình có thể tiết kiệm hơn bằng cách ở chung căn hộ với 2 bạn cùng học, vì vậy mình có thể cân đối chi phí sinh hoạt hàng tháng ở mức thấp.

Về thu nhập, trước khi sang Nhật mình đã đăng ký “Học bổng khuyến khích sinh viên nước ngoài học tập” của Bộ Giáo dục Nhật Bản thông qua Học viện Jigyo Souzou và nhận được 48.000 yên một tháng trong một năm rưỡi thông qua JASSO. . Mình cũng đi làm thêm với công việc là nhân viên phục vụ tiệc khách sạn và nhân viên tại cửa hàng tiện lợi. Mình tìm việc trên các tạp chí thông tin việc làm miễn phí được đặt ở các siêu thị và khi tìm được công việc ưng ý, mình nộp hồ sơ ứng tuyển bằng ứng dụng điện thoại có tên “Townwork”.

Chi tiêu của mình(Trung bình một tháng)

※ Chi tiêu năm thứ nhất khi học Cao học

※100 yên= khoảng 17.300 VNĐ(thời điểm 12/12/2022)

Thu nhập:108.000 yên
Học bổng chính phủ Nhật Bản 48.000 yên
Làm thêm (nhân viên phục vụ tiệc khách sạn) 60.000 yên
Chi tiêu:65.000 yên
Tiền nhà (phần 1 người) 18.000 yên
Nước, điện, ga, internet, vật dụng 12.000 yên
Điện thoại 2.500 yên
Ăn uống (chủ yếu tự nấu) 20.000 yên
Khác (ăn ngoài, sách vở) 12.500 yên
Tiết kiệm mỗi tháng:43.000 yên

Những người bạn Việt Nam tại Niigata

Nhờ sự hỗ trợ của Học viện Jigyo Souzou, mình đã có thể tìm được một căn hộ ở Niigata trước khi đến Nhật và ở chung phòng 2LDK (có 2 phòng ngủ) với hai bạn sinh viên Đại học Quốc gia cùng đi du học với mình. Cả ba chúng mình thường đi chơi cùng nhau và mời các sinh viên Việt Nam khác đến phòng để tổ chức tiệc sinh nhật cho ai đó.

Năm 2020, mình cùng bạn bè thành lập “Hội người Việt Nam tại Niigata”, quyên góp đồ cứu trợ trong đợt dịch COVID-19 lan rộng và phân phát cho khoảng 100 hộ gia đình người Việt gặp khó khăn tại tỉnh Niigata. Hội cũng tổ chức tiệc đón Tết, hay cùng nhau đi du lịch.

Khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp

Khởi nghiệp ở thành phố Niigata

Khi còn học cao học, mình đã tham gia giao lưu với Hội Việt Nam Niigata và một nhóm các công ty Nhật Bản có quan hệ với Việt Nam và tìm hiểu về những vấn đề mà các công ty này gặp phải cũng như các vấn đề của người Việt Nam sống trong tỉnh. Sáu tháng sau khi tốt nghiệp cao học, mình thành lập một công ty để giải quyết những vấn đề này. Cố vấn khởi nghiệp là các giáo sư trong trường đại học.

Thêm nữa, để một người nước ngoài có thể bắt đầu kinh doanh tại Nhật Bản và có được tư cách lưu trú của “người quản lý doanh nghiệp”, họ phải đầu tư 5 triệu yên trở lên để thành lập công ty. Mình đã trả cho việc này bằng tiền của mình và tiền của bố mẹ. Ngoài ra, đối với văn phòng đầu tiên, mình đã thuê một văn phòng chia sẻ giá rẻ dành cho các doanh nhân ở thành phố Niigata.

Tiếp tục là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản

Gặp gỡ thị trưởng thành phố Minamiuonuma, tỉnh Niigata, với mong muốn hợp tác hữu nghị với Việt Nam

Mình bắt đầu khởi nghiệp tại Niigata vào năm 2021, dạy tiếng Việt cho người Nhật và nhận các yêu cầu phiên dịch, biên dịch từ các công ty. Ngoài ra, mình còn dạy tiếng Nhật cho những người Việt Nam muốn chuyển sang tư cách kỹ năng đặc định sau khi kết thúc chương trình thực tập sinh kĩ năng và mình cũng có làm một chút công việc giới thiệu các nơi đang tuyển dụng kỹ năng đặc định. Ngoài ra, với tư cách là đại diện của “Hội người Việt Nam tại Niigata”, mình tiếp tục làm việc để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại đây lớn mạnh hơn và giúp kết nối giữa các cơ quan hành chính, doanh nghiệp ở Niigata với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì chuyện gia đình nên mình quyết định đóng công ty và trở về Việt Nam vào tháng 2 năm 2023. Khi đó, mình sẽ làm việc với tư cách là nhân viên của một công ty tại Hà Nội, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục tham gia vào các hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam. Riêng “Hội người Việt Nam tại Niigata”, mình vẫn sẽ giữ vai trò cố vấn và tiếp tục tìm cách giúp đỡ tỉnh Niigata thân yêu và các bạn ở Niigata.