Blog

Chuyến du lịch tham quan thành Wakayama và trải nghiệm khu vui chơi miễn phí

00:トップ.JPG
03/09/2021

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO thực hiện

Chỉ mất khoảng 90 phút với chuyến tàu nhanh của JR từ ga Osaka là bạn sẽ đặt chân tới Wakayama. Đây là chuyến du lịch đi về trong ngày từ Osaka với những trải nghiệm tuyệt vời như tản bộ trong ngôi thành và khu vườn kiểu Nhật tuyệt đẹp, xem đầu bếp chuyên nghiệp mổ cá ngừ và ngắm nhìn những góc phố châu u, thỏa sức vui chơi các trò chơi và ăn BBQ trong công viên giải trí.

Đi tàu nhanh (kaisoku) của JR tới Wakayama

Ga JR Osaka → ga Wakayama (nguồn Google map)

Tỉnh Wakayama nằm bên cạnh tỉnh Osaka. Bạn có thể đi tới Wakayama từ ga JR Osaka bằng tàu “Kishuro kaisoku” (紀州路快速) mà không cần đổi tàu (mất khoảng 90 phút). “Kishu” (紀州) là tên cũ của Wakayama. Bạn cũng có thể sử dụng tàu cao tốc (tokkyu) nhưng thời gian đi cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu đi bằng tàu nhanh (kaisoku) thì vé một chiều chỉ mất 1,270 yên (khoảng 263,600 đồng).

100 yên = 20,755 VNĐ (tỉ giá ngày 22/8/2021)

Tàu Kishuro kaisoku

Tàu “Kishuro kaisoku” (紀州路快速) này nối liền với tàu “Kankuu kaisoku” cho tới ga Hineno (日根野). Tàu mà mình lên có 8 toa thì 4 toa sau (toa 5~8) là toa của Kishuro kaisoku (đi Wakayama) còn 4 toa trước là toa của Kankuu kaisoku (đi sân bay quốc tế Kansai). Đến ga Hineno (日根野), 4 toa trước và 4 toa sau sẽ tách nhau ra để đi theo hướng riêng.

Mình đã tới ga Wakayama. Bến xe buýt “Wakayama bus” ở ngay phía trước ga. Xe buýt đi thành Wakayama nằm ở bến số ②~④ với các số 0, 24, 25, 30, 52, 121, 122, 172, 272 v.v. và xuống ở bến “Wakayamajomae” (和歌山城前). Chỉ với 5 phút đi xe và 230 yên tiền vé là bạn sẽ tới bến cần xuống.

Tới tháp Tenshukaku trong thành Wakayama

Thành Wakayama nằm trong công viên thành Wakayama. Ngay cạnh bến xe buýt, bạn sẽ nhìn thấy cầu “Ichi no hashi” (一の橋). Qua chiếc cầu này, trước mặt bạn là cổng “Ootemon” (大手門), bước qua cổng là bạn đã vào tới công viên nhé.

Sau khi xem bản đồ bên trong công viên, mình đã chọn điểm đến đầu tiên là “Honmarugotenato” (本丸御殿跡). Trong công viên có rất nhiều bậc thang bằng đá nên bạn hãy chọn cho mình một đôi giày hoặc dép sandal dễ đi nhé. Sau khi leo hết cầu thang đá trong ảnh, bạn sẽ tới “Honmarugotenato”. Trên biển chỉ dẫn có giới thiệu nơi này là “Điểm chụp ảnh tháp Tenshukaku” (天守閣の撮影ポイント).

Leo hết cầu thang đá, mình đã nhìn thấy tháp Tenshukaku tuyệt đẹp! Đây quả đúng là “điểm chụp ảnh”. Ngôi thành được bao quanh bởi cây xanh hiện ra thật đẹp phải không nào!

Có người đứng ở ban công của tháp Tenshukaku vẫy tay về phía mình nên mình cũng đã vẫy lại.

Đi bộ thêm một chút hướng về phía tháp Tenshukaku, mình đã thấy một chiếc cổng, sau khi trả 410 yên (khoảng 85,000 đồng), mình bước vào bên trong. Ngay khi bước vào, mình đã được chào đón bằng một “trái tim” được xếp bằng đá trên mặt đất.

Đây là tòa có tên là “Inui Yagura” (乾櫓).

Đây là tháp nhỏ và tháp lớn. Hai ngôi tháp này và tòa Inui Yagura cùng các tòa xung quanh khác có hành lang thông nhau nên bạn có thể đi một vòng ở bên trong nhé.

Đây là cảnh được nhìn cửa sổ bên trong tháp Tenshukaku. Nó khiến mình nhớ về những khung cửa sổ ngày xưa. Việt Nam mình cũng sử dụng những khung cửa sổ có chấn song như thế này nhỉ.

Từ tầng 3 của tháp lớn, bạn có thể nhìn thấy biển và đảo Awaji nhé. Khoảnh khắc được ngắm cảnh biển, cây cối, thành phố cùng những làn gió nhẹ thật là tuyệt vời!

Từ phía này thì bạn có thể ngắm được cảnh núi. Bạn có nhìn thấy một khu đất thon dài nằm giữa những tán cây xanh không? Đó chính là Honmarugotenato mà mình ghé qua lúc nãy đấy. Bên trong tháp Tenshukaku cũng có cả khu trưng bày áo giáp, đao kiếm v.v.

external link Trang chủ của thành Wakayama (tiếng Nhật, tiếng Anh)

Tháp Tenshukaku trong thành Wakayama
Địa chỉ 3 Ichiban-cho, Wakayama-shi
Điện thoại 073-422-8979
Thời gian mở cửa 9:00~17:30 (đón khách đến 17:00)
Ngày nghỉ Ngày 29 ~ 31 tháng 12
Vé vào cửa Người lớn 410 yên, học sinh tiểu học – trung học cơ sở 200 yên

Thành Wakayama (Cầu Ohashiroka và khu vườn kiểu Nhật)

Bản đồ hướng dẫn của thành Wakayama (nguồn: trang chủ của thành)

Sau khi có những trải nghiệm tuyệt vời ở trong thành, mình cùng đi tham quan những địa điểm khác nữa nhé. Mình xin giới thiệu những địa điểm được đánh dấu màu đỏ trong bản đồ hướng dẫn.

❶Cầu “Ichi no hashi” ❷Honmarugotenato ❸Nơi có rễ cây giống hình người ❹Cầu “Ohashiroka” ➎Vườn “Nishi no maru” ❻Cổng “Oimawashimon”

Mình quay lại khu có Honmarugotenato rồi đi tiếp xuống phía dưới bằng những bậc thang đá, sau khi đi hết quãng đường đó, mình nhìn thấy một thứ kì lạ. Đó là một phần rễ cây nhìn giống như là một người nhỏ đang leo cầu thang. Nghe nói là trên tivi cũng đã giới thiệu về rễ cây này đấy.

Đi hết các bậc thang đá đó rồi rẽ trái, ngay gần đó có một cây cầu có mái che tên là “Ohashiroka” (お橋廊下). Đây là cây cầu được tạo ra để lãnh chúa và những người thân cận đi lại giữa hai khu “Nishi no maru” (西の丸) và “Ni no maru” (二の丸) vì chúng bị chia cắt bởi một con hào. Nó là một cây cầu rất đẹp.

Bạn có thể vào bên trong cây cầu này mà không cần trả tiền (9:00~17:00). Cầu hơi dốc một chút nên khó đi, bạn hãy thử trải nghiệm nhé! Qua những khung cửa sổ ở hai bên, bạn có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài đấy.

Đây là khu vườn kiểu Nhật mang tên “Nishi no maru teien” (西の丸庭園) ở gần cầu Ohashiroka (vào miễn phí 9:00~17:00). Tên thường gọi của khu vườn này là “Momijidani teien” (紅葉渓庭園), ở đây có rất nhiều cây lá đỏ (momiji) nên vào mùa thu, khu vườn trở thành địa điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng.

Cuối cùng, mình đã đi ra từ cánh cổng “Oimawashimon” (追廻門). Sau khi ra cổng rồi rẽ trái, đi khoảng 2 phút là bạn sẽ nhìn thấy bến xe “Kenchomae” (県庁前). Điểm đến tiếp theo của mình là “Wakayama Marina City”, 30 phút mới có 1 chuyến xe buýt tới đó nên bạn hãy tra trước giờ xe chạy nhé!

Không gặp được Ninja

Ở công viên thành Wakayama có một dịch vụ của thành phố Wakayama, đó là ở công viên sẽ có các anh “Omotenashi Ninja” – được hiểu là “Ninja thân thiện”. Các anh ấy sẽ chụp ảnh cùng khách tham quan, hướng dẫn đường đi v.v. nhưng hôm mình đi thì thật tiếc là không gặp được. Mình nghe nói vào thứ bảy, chủ nhật từ 10:00~16:00, phía trước khu vườn “Ni no maru teien” sẽ có buổi trình diễn tuyệt kĩ của Ninja như “ném phi tiêu” hay “thuật ẩn thân” v.v.

Chợ Kuroshio và cơm hải sản tươi sống

Đường đi từ thành Wakayama đến Marina City (nguồn Google map)

“Wakayama Marina city” là một đảo nhân tạo, nơi đây có các khu resort kiểu căn hộ, khách sạn và 2 nơi mình sẽ giới thiệu là “Porto Europa” (ポルトヨーロッパ) và “chợ Kuroshio” (黒潮市場). Từ bến “Kenchomae” hoặc bến “Wakayamajomae”, bạn sẽ đi khoảng 35 phút (520 yên) rồi xuống ở điểm buýt “Marina city” (マリーナシティ) nhé.

Ngay khi xuống xe buýt, mình đã ngửi thấy mùi của biển. Đây là cửa vào khu chợ Kuroshio.

Chợ Kuroshio có 2 tầng. Ngoài những quầy hàng bán hải sản và đặc sản của vùng, chợ còn có quầy phục vụ đồ ăn (khu ăn uống ở tầng 1, khu nhà hàng ở tầng 2) và quầy phục vụ nướng BBQ đấy.

Bản đồ bên trong chợ (nguồn: trang chủ của chợ Kuroshio)

Mình sẽ giới thiệu những khu chính trong chợ thông qua bản đồ phía trên nhé.

① Khu trình diễn mổ cá ngừ ⑦ Khu bày bán đặc sản của Wakayama như bánh kẹo, mơ khô v.v. ⑨ Khu ăn uống ngoài trời (tự do lựa chọn bàn ăn rồi ăn những món đã mua ở phía trong chợ) ⑩ Khu nướng BBQ

Ở khu phục vụ đồ ăn, mình đã chọn quầy bán cơm hải sản tươi sống (kaisendon 海鮮丼) nhưng ở đây có tới hơn 30 loại cơm để mình có thể lựa chọn nên mình đã rất phân vân xem nên chọn loại cơm nào.

Mình đã chọn cơm này nhé (1,980 yên = khoảng 410,000 đồng). Phía trên của cơm có 5 loại sashimi (hải sản tươi sống), đó là cá hồng, cá hồi, cá cam, sò điệp, tôm đỏ. Thêm vào đó mình đã gọi thêm tôm sakura (380 yên).

Mình đã mua cả “nước quýt Arida” (400 yên). Thành phố Arida của tỉnh Wakayama được biết đến là một nơi thu hoạch được rất nhiều quýt. Nước quýt có vị ngọt tự nhiên và rất chất lượng, rất ngon. Lấy được bàn gần biển ở khu ăn uống ngoài trời, mình đã được thong thả thưởng thức hương vị biển.

Sau khi đã ăn no, mình đi đến khu bán đặc sản. Ở đây có bày bán bánh kẹo, mơ khô, rượu v.v.

Phía bên cạnh khu ăn uống ngoài trời có “khu nướng BBQ”. Khu này có 228 bàn nướng có mái hiên ngoài trời và có thể nhìn thấy biển, du khách sẽ chọn nguyên liệu mình thích ở phía trong chợ rồi tự nướng ở đây. Thế nhưng vào ngày mình ghé thăm thì do ảnh hưởng của Covid-19, khu BBQ dừng nhận khách từ 17:00 nên mình đã không thể vào ăn vì mình mải chơi ở khu vực khác. Ảnh phía trên là ảnh bạn mình đã chụp khi đi ăn trước mình một thời gian.

external link Trang chủ của chợ Kuroshio / lịch mở cửa (tiếng Nhật, tiếng Việt)

Chợ Kuroshio
Địa chỉ 1527 Kemi, Wakayama-shi
Điện thoại 073-448-0008
Thời gian mở cửa 10:00~21:00 (thay đổi theo ngày)
Ngày nghỉ Không cố định
Vé vào cửa Miễn phí

Buổi trình diễn mổ cá ngừ

Ở tầng 1 của chợ Kuroshio, bạn sẽ nhìn thấy khu “trình diễn mổ cá ngừ”. Thông thường thì buổi trình diễn mổ cá ngừ sẽ diễn ra 3 lần 1 ngày, nhưng khi mình tới (tháng 8/2021) thì do ảnh hưởng của Covid-19, buổi trình diễn chỉ diễn ra 1 lần trong ngày, bắt đầu từ 12:30. Người đầu bếp vừa giải thích về cá ngừ vừa bắt đầu quá trình mổ cá.

Với một cây dao lớn và sự khéo léo của mình, người đầu bếp đã xẻ cả con cá ngừ thành 4 phần chỉ trong khoảng 10 phút. Mình đã bị cuốn hút bởi cách sử dụng dao điệu nghệ này đấy.

Một phần cá ngừ đã được xẻ ra và trông thật ngon mắt như thế này này.

Mình đã thử món sushi cá ngừ được làm từ chính thịt cá ngừ vừa được xẻ ra. Trông thật là ngon nên mình đã mua 3 miếng với giá 500 yên (khoảng 103,800 đồng), sau đó mình ăn cùng nước tương shoyu và wasabi, thật là ngon!

Porto Europa (khu vực miễn phí)

Từ tầng 2 của chợ Kuroshio, bạn có thể nhìn thấy “Porto Europa” như trong ảnh nhé.

Sau khi ra khỏi chợ, mình đã di chuyển đến Porto Europa. Trước đây nơi này cần có vé vào cửa nhưng từ năm 2016 thì mọi người đã được vào miễn phí. Nếu không chơi các trò chơi bên trong thì không mất thêm tiền gì cả nhé.

Phía bên trái của lối vào là quầy bán vé chơi trò chơi. Ở đây có nhiều loại vé, trong đó thì set vé “Enjoy plan” với giá 5000 yên bao gồm “Standard pass” 3800 yên (khoảng 788,700 đồng) – vé chơi được tất cả các trò chơi và thẻ mua đồ nướng “Standard pass” trị giá 2500 yên.

Khi mua Standard pass, bạn sẽ nhận được chiếc vòng đeo tay như thế này, sau khi đeo vào nếu không xé đứt ra thì không thể cởi khỏi cổ tay.

Trước hết, chúng ta hãy cùng đi một vòng quanh các khu miễn phí nào. Nơi đây trở thành một thành phố nhỏ với những công viên, tòa nhà kiểu châu u, đi tới đâu cũng muốn chụp ảnh.

Dạo chơi trong khu này, mình thấy mình như đang đi du lịch châu u vậy. Được vui chơi miễn phí ở đây thật là thích!

Mình có biệt danh là “vịt”. Không ngờ là mình được chụp ảnh cùng các bạn của mình ở đây, mình rất vui!

Bên trong khu vực này còn có sông Sosui.

external link Trang chủ của Porto Europa (tiếng Nhật, tiếng Anh)

Porto Europa
Địa chỉ 1527 Kemi, Wakayama-shi
Điện thoại 0570-064-358
営業時間 10:00~20:30 (thay đổi theo ngày)
Vé vào cửa Miễn phí

Porto Europa (khu vui chơi)

Sau khi ngắm các dãy nhà châu u, mình đến với khu vui chơi. Với Standard pass, mình có thể chơi tất cả 21 trò chơi như tàu lượn siêu tốc v.v. Nếu mua riêng từng trò thì vé mỗi trò từ 300~700 yên.

Ngồi trên đu quay (500 yên), bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh mình.

Mình thích nhất là đu quay thú nhún. Khi xem phim mình đã rất muốn chơi thử và đây là lần đầu tiên mình được ngồi lên thú nhún.

Trong khu vui chơi cũng có những trò thử sức với mê cung như “Thoát ra! Mê cung của Ma vương”. Nếu thu thập được 5 con dấu chính nghĩa thì sẽ chiến thắng Ma vương nhưng mình đã chơi hơn 30 phút mà vẫn không thể tìm thấy con dấu thứ 5 nên mình đã bị thua.

Sau khi chơi rất nhiều trò, mình đã tới cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua “Mikan chan” (tên do mình đặt, 990 yên).

Cảnh hoàng hôn nhìn từ bến xe buýt

Khi về thì ga JR Kainan gần hơn nên mình đã đi xe buýt “Kainanekimae” để tới ga này. Nếu đi tới ga Wakayama phải mất tới 40~50 phút nhưng đi tới ga Kainan thì chỉ mất 18 phút thôi.

Quán nhậu “Ginpei”

Trước khi lên tàu ở ga Kainan, mình đã ăn tối ở quán “Ginpei” cách ga khoảng 180 mét. Đây là quán đã tách ra mở độc lập từ một chuỗi quán nổi tiếng cùng tên.

Mình đã gọi những món nổi bật như gà chiên kiểu karaage (330 yên), trứng cuộn dashimaki (440 yên), tempura (990 yên) v.v. Cuối cùng mình ăn cơm chan trà (ochazuke) và thanh toán hóa đơn 2 người hết 7500 yên. So với Osaka thì mức giá này thật là rẻ!

Khi mình ra khỏi quán, bà nhân viên của quán đã cảm ơn mình bằng câu “Ookini” (lời cảm ơn theo tiếng Kansai).

external link Quán Ginpei Kainanekimae (Tabelog)

Ginpei (Quán trước ga Kainan)
Địa chỉ 532-2 Nataka, Kainan-shi
Điện thoại 073-483-4615
営業時間 11:00~13:30、17:00~21:30
Nghỉ định kì Chủ nhật

Sau đó, mình đã lên tàu từ ga Kainan, đi cả tàu thường cả tàu nhanh để về Osaka. Mình đã có một ngày đi chơi với lịch trình dày đặc để tham quan thành Wakayama, khu vườn Nhật, chợ Kuroshio (cơm hản sản tươi sống và buổi trình diễn mổ cá ngừ), dãy phố châu u, trải nghiệm các trò chơi v.v. Năm sau mình cũng muốn đi Wakayama!

 
Bài viết này được thực hiện với sự hợp tác của JNTO.

external link Các thông tin chi tiết về du lịch Nhật Bản của JNTO (tiếng Việt)

external link Tỉnh Wakayama (JNTO HP)

Người viết bài

Bùi Khánh Linh

Linh quê ở Hà Nội. Cô ấy sang Nhật từ tháng 9 năm 2019, tới giờ đã được gần 2 năm. Hiện nay, Linh là nghiên cứu sinh cao học năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa – Đại học Osaka. Trước khi về nước, cô ấy muốn đi du lịch thật nhiều nơi ở Nhật Bản.