Blog

Khu phố mua sắm Ameyoko

アメ横商店街-コロナ以前
17/12/2021

Tại “Khu phố mua sắm Ameyoko” ở Ueno, Tokyo có đến khoảng 400 cửa hàng nằm san sát, với đủ các loại hàng hoá từ quần áo, mỹ phẩm, tạp hoá, cho đến thực phẩm v.v. được bày bán với giá phải chăng. Do có nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng như món ăn của các nước nên khu phố mua sắm này rất đông khách nước ngoài, mang phong thái của một khu chợ quốc tế. Bài viết lần này sẽ giới thiệu với các bạn những điểm hấp dẫn của “Ameyoko”, một địa điểm mua sắm và tham quan hấp dẫn.
(※Hình trên là quang cảnh tấp nập của Ameyoko trước khi có dịch COVID-19)

Nguồn gốc cái tên “Ameyoko”

Từ ga Ueno hay Okachimachi chỉ cần đi bộ một chút là tới ngay “Khu phố mua sắm Ameyoko”. Ở lối vào có treo cả biển ghi tên “Ameyayokocho” (アメヤ横丁) và “Ameyoko” (アメ横). Có hai cách giải thích về các cái tên này như sau.

(1) Khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 vừa kết thúc, đường trở nên khan hiếm. Người ta nói rằng do nhiều cửa hàng bán món “imoame” (kẹo khoai – kẹo làm từ khoai lang) dần mọc lên ở đây, nên khu vực này được gọi là “Ameyokocho” (ngõ hàng kẹo). “Yokocho” là lối nhỏ rẽ ngang ra từ đường lớn. Rất có thể khu phố mua sắm trở nên sầm uất như ngày nay là do được mở rộng dần ra từ ngõ nhỏ “Ameyayokocho” ban đầu.

(2) Một cách giải thích khác là tại đây từng có nhiều cửa hàng bán vật tư do quân đội Mỹ thải loại nên khu phố này được gọi là “America Yokocho”.

Không rõ cách lý giải nào trong hai cách trên mới là đúng, nhưng ngày nay, mọi người cũng không mấy ai để ý đến nguồn gốc của tên gọi nữa và thường gọi nơi này là “Ameyoko”. Khu phố mua sắm này đã trở thành một điểm tham quan được cả người Nhật và người nước ngoài yêu thích.

Các cửa hàng bán đủ loại thực phẩm

Hàng hoá được bày bán ở “Ameyoko” rất phong phú về chủng loại, và một điểm đặc trưng của khu phố này là có rất nhiều cửa hàng bán thực phẩm và nguyên liệu nấu ăn.

Cửa hàng bánh kẹo lớn “Niki no kashi”

“Niki no kashi” là một cửa hàng bánh kẹo lớn, bắt đầu kinh doanh từ năm 1947. Ngoài các món bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản như bánh gạo tẻ senbei hay bánh gạo nếp arare, ở đây còn rất nhiều loại bánh kẹo khác như sô-cô-la v.v. được bày bán bạt ngàn. Giá bánh kẹo tại đây cũng phải chăng nên sẽ chẳng quá lời nếu gọi nơi đây là “thiên đường đồ ngọt”.

Quang cảnh bên trong cửa hàng rộng lớn. Tại đây còn bán nhiều thực phẩm khác ngoài bánh kẹo, ví dụ như mì ramen v.v.

Các cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn phong phú

Ở Ameyoko có bán rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau như đồ khô, hoa quả, gia vị, hải sản v.v. với giá rẻ.

Cửa hàng hoa quả tươi

Cửa hàng bán các loại hạt

Cá khô

Cửa hàng hải sản tươi

Thưởng thức món ăn các nước ngay trên phố

Ở Ameyoko có rất nhiều quán ăn có các dãy bàn ngay hai bên đường, gợi nhớ đến quang cảnh phố xá ở Việt Nam. Tại đây có đồ ăn của rất nhiều nước, tạo nên bầu không khí đậm chất “chợ châu Á đa quốc gia”.

Quán đồ ăn Thái Lan

Cửa hàng đồ ăn nhanh Thổ Nhĩ Kỳ

Quán ăn Trung Hoa

Mỹ phẩm, tạp hoá, quần áo, mọi thứ đều rất rẻ!

Ở Ameyoko, ngay cả mỹ phẩm cũng rẻ!

Rất nhiều mặt hàng đa dạng được bày bán ở Ameyoko với giá phải chăng. Ở đây còn có cả những cửa hàng mà ta có thể mặc cả, một điều hiếm thấy ở Tokyo. Mỹ phẩm của Nhật thì rất được người Việt ưa chuộng, và Ameyoko còn nổi tiếng vì có bán cả các loại mỹ phẩm, nước hoa v.v. của các thương hiệu hàng đầu với giá rẻ.

Có cả các hiệu thuốc thuộc chuỗi cửa hàng lớn.

Cửa hiệu đồng hồ

Cửa hàng quần áo v.v.

Nguyên liệu nấu ăn của châu Á và Việt Nam cũng rất phong phú

Cửa hàng nguyên liệu nấu ăn châu Á

Ảnh trên là cửa hàng bán nguyên liệu thực phẩm của các nước châu Á. Tại đây, có các sản phẩm như trong hình dưới.

Lòng mề, tim gan gà v.v.

Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu các cửa hàng khác ở đây. Ngoài thực phẩm châu Á, còn có cả nguyên liệu thực phẩm và gia vị Việt Nam nữa.

Thịt ba chỉ nguyên da

Các loại thực phẩm không mua được ở siêu thị

Chân gà

Ameyoko Senta Biru

Ameyoko Senta Biru

Toà nhà “Ameyoko Senta Biru” (Tokyo-to, Taito-ku, Ueno 4-7-8) có 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Quang cảnh bên trong giống như một khu chợ Đông Nam Á. Ở dưới tầng hầm có bán rất nhiều nguyên liệu thực phẩm và gia vị châu Á.

Dưới tầng hầm có cả quầy nguyên liệu thực phẩm Việt

Các loại nước mắm và tương ớt cũng được bày bán.

Cách đi đến Ameyoko

Google map

Tại Ueno có ga của nhiều tuyến đường sắt khác nhau, từ các ga này đi đến Ameyoko chỉ mất vài phút đi bộ. Như các bạn nhìn thấy trên bản đồ, khu vực Ameyoko nằm dọc theo đường sắt trên cao nối từ ga JR Ueno đến ga JR Okachimachi.

・ JR = ga Ueno, Okachimachi
・ Tokyo Metro = ga Ueno
・ Toei Chikatetsu = ga Ueno-Okachimachi
・ Keisei Dentetsu = ga Ueno

Tổng kết

Tại Ameyoko, các mặt hàng như mỹ phẩm, tạp hoá, quần áo, thực phẩm v.v. được bày bán rất phong phú với giá rẻ. Tại đây có thể mua được cả nguyên liệu thực phẩm của Việt Nam và các nước châu Á. Ngoài ra, đến đây, bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn châu Á tại các quán ăn bày bàn ngay trên mặt phố. Ngay cả việc thong thả đi bộ ngắm quang cảnh ở đây cũng đã là rất thú vị rồi.

Không chỉ vậy, ở gần đây còn có “Công viên Ueno”, là nơi được nhiều người yêu thích. Tại công viên này, bạn có thể ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, hay ngắm hồ sen nổi tiếng (nở đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8). Liền kề với công viên Ueno là Vườn thú Ueno nổi tiếng với các con gấu trúc. Bạn hãy thử ghé qua khu chợ đa quốc gia “Ameyoko” ở Tokyo nhé!