Blog

Các sản phẩm hữu ích được tìm thấy tại cửa hàng 100 yên_01

Screenshot_1
28/06/2021

Chào tất cả mọi người!

Bạn đã từng đến cửa hàng 100 yên ở Nhật Bản (còn gọi là “Hyakkin Shoppu”) chưa?

Tại các cửa hàng 100 yên này, các sản phẩm không chỉ với mức giá “rẻ!”, mà còn là những sản phẩm rẻ và tiện lợi. Cuộc sống ở Nhật rất tốn kém, vì vậy những sản phẩm rẻ và tiện lợi như tại đây là rất hữu ích.

Bài viết dưới đây mình xin được phép giới thiệu một số hàng hóa “rẻ và tiện lợi” được tìm thấy tại các cửa hàng 100 yên.

*Các sản phẩm trong bài viết lần này có tại cửa hàng 100 yên thương hiệu “Can ☆ Do”(キャンドゥ)

1. Dụng cụ giữ ống gia vị dạng tuýp

Món đồ tiện lợi đầu tiên giới thiệu lần này chính là “Dụng cụ giữ ống gia vị dạng tuýp”.

Đây là sản phẩm dùng để hỗ trợ việc giữ gọn gàng các loại gia vị dạng ống như “mù tạt xanh“, “mù tạt vàng”, “tiêu yuzu” và “tỏi tươi xay nhuyễn”.

Có rất nhiều loại gia vị khác nhau được sử dụng khi nấu ăn ở nhà, nhưng khi đã mở nắp gia vị loại ống này, nhất thiết phải được bảo quản trong tủ lạnh. Nhưng ngay cả khi bạn đặt các ống gia vị này thẳng đứng trong tủ lạnh và xếp chúng ngay ngắn, thì khi bạn đóng mở cửa, chúng sẽ nhanh chóng bị đổ xuống và có cảm giác tủ lạnh rất lộn xộn.

Vào lúc đó, mình đã vô tình tìm thấy “Dụng cụ giữ ống gia vị dạng tuýp” này ở cửa hàng 100 yên. Nó có giá 100 yên (chính xác là 110 yên cả thuế) và có 3 ống giữ, kèm phần giải thích được viết rất dễ hiểu kèm theo hình ảnh minh họa như sau.

Thật sự là mình đã rất vui khi tìm được sản phẩm đúng ý và khi thấy nó trong shop, mình đã phải thốt lên rằng: “Cái này thật là tuyệt!”

Khi mở bao bì ra, bạn có thể đặt ba ống giữ này đứng vững trên bàn làm việc như thế này.

Mình mau chóng lấy ra để dùng ngay, khi cài phần móc sau lưng vào tủ lạnh và đặt thử ống gia vị vào thì…

Như bạn có thể thấy, mình đã có thể xếp các ống một cách gọn gàng! Mình đã thử mở và đóng cửa tủ lạnh nhiều lần, nhưng dụng cụ giữ này không hề bị dịch chuyển và các ống vẫn được xếp ngay ngắn bên trong. Hơn nữa, vì phần không gian phía sau hộc tủ lạnh đã trống nên bạn có thể dùng để lưu trữ nhiều đồ khác hơn so với trước.

Mình cũng khám phá ra cách sử dụng những dụng cụ giữ này bên ngoài tủ lạnh. Ví dụ, nó được sử dụng trong hộp sơ cứu tại nhà (hộp thuốc). Nó rất hữu ích để lưu trữ những món đồ như cặp nhiệt độ và kềm cắt móng tay.

【Điểm cộng】

・ Bên trong tủ lạnh và các hộp trữ đồ được sắp xếp gọn gàng, việc tìm và lấy ống đựng gia vị và cặp nhiệt độ rất dễ dàng.
・ Vì đồ đạc được sắp xếp gọn gàng nên tinh thần rất sảng khoái

【Điểm trừ】

・ Không có.

Nếu thấy hữu ích, các bạn tham khảo và dùng thử nhé!

2. Lọ đựng xay vừng

Sản phẩm thứ 2 trong các sản phẩm tiện lợi đáng khuyên dùng đó là Lọ đựng xay vừng.

Trong các món ăn hàng ngày, mình hay dùng đến vừng. Hồi trước, mình đã mua hai loại riêng biệt (vừng hạt và vừng đã được nghiền) để dùng tách riêng.

Thế nhưng, một khi đã mở túi vừng đã nghiền ra, theo ngày, mùi hương của vừng bay mất đi, cũng vì thế mà vị ngon của vừng cũng giảm đi 1 nửa.

Vì thế, mình đã quyết định tự mình xay vừng theo thông thường nhưng khi tìm kiếm trên mạng, tham khảo qua 1 số dụng cụ làm vừng, mình đã đắn đo không biết nên mua hay không vì giá thành cao lại không biết khả năng sử dụng thực tế như thế nào.

Tuy nhiên, mình đã tìm thấy là 1 lọ xay vừng giá chỉ có 110 yên (đã bao gồm thuế) và quyết định mua về để dùng thử.

Bỏ hết lớp bao bì đi, trông bên ngoài lọ thiết kế rất đơn giản.

Chiều cao là 11.9cm. Một kích thước dễ dàng để lưu trữ trên kệ. Trong lọ có 2 cửa rắc, bạn có thể điều chỉnh lượng hạt vừng theo ý muốn. Bạn cũng có thể xay nhỏ vừng ra bằng nắp xay có trong lọ. Hãy cùng mình xem cách sử dụng như thế nào nhé.

Cho 1 lượng vừng thích hợp, lượng mà bạn muốn sử dụng trong ngày hôm đó, vào lọ xay.

Dùng tay giữ phần màu trắng hướng xuống dưới và dùng tay còn lại xoay phần trong suốt, khi đó hạt vừng sẽ rơi ra khỏi miệng và có thể rắc lên món ăn.

Bạn thấy thế nào? Nhìn trông rất đẹp mắt phải không?

【Điểm cộng】

・ Rất nhỏ gọn, tiện lợi mà giá thành chỉ có 100 yên.

【Điểm trừ】

・ Vì sẽ cần tới tuốc nơ vít để tháo rời toàn bộ các bộ phận bên trong phần nắp trắng ra nên mình nghĩ sẽ khó khăn một chút khi bạn muốn rửa sạch lại lọ xay.

3. Dụng cụ cắt rau củ cầm tay

Và sau đây là sản phẩm tiện ích cuối cùng có tên “Dụng cụ cắt rau củ cầm tay” là dụng cụ hỗ trợ dùng để cắt nhỏ thực phẩm.

Dù được bày bán trong shop 100 yên nhưng sản phẩm này lại có giá 300 yên (chính xác là 330 yên gồm thuế)

Nếu so sánh với sản phẩm tương tự được bán với giá khoảng 900 yên như đường link bên dưới thì quả thật quá rẻ! Hơn nữa, sản phẩm này còn không cần dùng pin hay sạc điện.

Link tham khảo: tinyurl.com/yf2dryzg

Khi lấy ra từ hộp, tất cả chỉ gồm 3 bộ phận. Mình đã nhanh tay lấy ra lắp ráp thử.

Về kích thước, sản phẩm này khá nhỏ với chiều rộng 12~13cm và chiều cao 9~10cm, nhưng khi sử dụng mình lại thấy kích cỡ này vô cùng phù hợp để chế biến thực phẩm. Cách sử dụng thì cũng khá đơn giản. Mình sẽ cho nguyên liệu vào cắt thử xem thế nào nhé!

【Chuẩn bị】

Bỏ nguyên liệu vào hộp và cắt (nếu là cà rốt nên cắt trước thành miếng nhỏ khoảng 3cm). Hãy cho lượng nguyên liệu khoảng nửa phần dưới của hộp đựng.

【Cắt】

Một tay giữ phần thân dụng cụ, tay kia nắm vào phần tay cầm và kéo nhiều lần.

Sau khi kéo như vậy khoảng 15 lần, cà rốt đã được cắt nhỏ như thế này!

Để lấy thành phẩm, hãy mở nắp, tháo lưỡi dao ra và đổ ra dĩa.

【Điểm cộng】

・ Trong các món ăn Việt Nam có nhiều món phải cắt nhỏ nguyên liệu nên sẽ rất tiện nếu dùng dụng cụ này (Chẳng hạn như làm món nem rán).
・ Chức năng tốt khi so với mức giá (330 yên, đã bao gồm thuế)
・ Không cần phải dùng đến dao và thớt. Ngoài ra, sẽ khó bị cắt vào tay nên rất an toàn, trẻ em cũng có thể sử dụng.
・ Rút ngắn thời gian chế biến, và sau khi cắt kích thước nguyên liệu cho ra sẽ rất đều như thể bạn có một kỹ thuật cắt rất siêu vậy! ^^
・ Chùi rửa dễ dàng sau khi sử dụng.

【Điểm trừ】

・ Có ít lựa chọn màu sắc (hiện chỉ có bán màu trắng)
・ Bạn không thể cắt các nguyên liệu với kích cỡ lớn (vì nếu cho vào nguyên liệu kích cỡ to sẽ không thể kéo được dây cầm).

Với dụng cụ hỗ trợ này, ngay cả một người không giỏi dùng dao làm bếp như mình cũng có thể biến việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn. Tại sao bạn không thử một lần sử dụng các dụng cụ này để tiết kiệm thời gian nấu nướng và biến việc chế biến chế nhỏ các đồ ăn trở nên đơn giản hơn?