Blog

Giới thiệu các đoàn thể dành cho người Việt tại Nhật_Phần 3: (Pháp nhân) Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ)

blog_2102_img1
22/02/2021

Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ) là một trong số ít các tổ chức cộng đồng được chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản công nhận. Đứng trước những thay đổi trong tình hình mới của người Việt Nam tại Nhật Bản, vào tháng 10 năm 2018 Hội đã quyết định thành lập tư cách Pháp nhân với sứ mệnh liên kết, phối hợp với tất cả mọi hội nhóm của người Việt Nam, nhằm hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của tất cả mọi người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bối cảnh thành lập Hội

(Pháp nhân) Hội Người Việt Nam tai Nhật Bản (VAIJ) là một trong số ít các tổ chức cộng đồng được chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản công nhận. Tiền thân của Hội là Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập trong thời gian chiến tranh.

Sau khi thống nhất, vì nhiều lý do, hoạt động của hội lắng xuống, chỉ bó hẹp trong những hoạt động như tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc có hành động lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Tết hoặc tham gia hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam thường niên v.v.

Theo Tổng cục Quản lý cư trú và Xuất nhập cảnh Nhật Bản, số người Việt Nam hiện nay tại Nhật Bản đã hơn 420.000 người và dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngoài những sinh viên du học theo học bổng của chính phủ Nhật Bản, những người có trình độ học vấn cao, những người thành lập công ty tại Nhật hoặc làm việc trong những công ty lớn của Nhật Bản còn có nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản trong mấy năm trở lại đây là thực tập sinh kỹ năng, điều dưỡng viên và du học sinh các trường tiếng Nhật. Việc số người Việt tới Nhật Bản gia tăng nhanh chóng trong khi kiến thức và thông tin về xã hội, văn hóa, luật pháp… của Nhật Bản còn thiếu thốn, đã khiến cuộc sống của nhiều người gặp khó khăn, lâm vào hoàn cảnh thương tâm, thậm chí lâm vào tình trạng phạm pháp.

Hiện nay tại Nhật đã có các hội, nhóm do người Việt Nam tự lập ra để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm người có sở thích, nghề nghiệp, cuộc sống tương tự nhau. Có thể kể tới những hội như Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)… Những hội nhóm trên mạng xã hội như Sugoi, iSenpai… Tuy nhiên tình hình chung của người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Trong bối cảnh như vậy, VAIJ nhận thấy cần có sự thay đổi mạnh mẽ, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của tất cả mọi người Việt Nam tại Nhật nhằm trợ giúp cho người Việt Nam khi cần thiết. Để làm được việc này, năm 2018, Hội đã quyết định thành lập tư cách pháp nhân với mong muốn liên kết phối hợp với tất cả mọi hội nhóm của người Việt Nam tại Nhật Bản.

1. Các hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

Các hoạt động của (Pháp nhân) Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản đều hướng tới hai mục đích chính. Một là hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và hai là góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay, Hội luôn hướng tới việc thực hiện 2 mục tiêu trên. Hoạt động “Hỗ trợ cộng đồng” có những điểm như sau.

⬤ Hỗ trợ về mặt đời sống, y tế và sức khỏe

Cổng hỗ trợ thông tin, tư vấn về Cuộc sống – Y tế – Sức khoẻ là nơi người Việt Nam tại Nhật Bản có thể tìm đến để giải đáp thắc mắc về những vấn đề mình đang đối mặt khi sinh sống tại Nhật bản. Trong năm 2020 vừa qua Hội đã nhận được hơn 6000 lượt xin tư vấn, trong số đó có hơn 4000 lượt cần nhận hỗ trợ thông tin, hỗ trợ trực tiếp việc khám chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19.

Điện thoại hỗ trợ: 050-6874-8385

Một buổi nói chuyện về y tế và sức khỏe

⬤ Cung cấp thông tin chính xác, thiết thực

Hội cung cấp thông tin chính xác và thiết thực thông qua các kênh như Homepage, Facebook. Tính riêng Fanpage của Facebook, mỗi tháng Hội đăng trung bình 42 bài viết, với hơn 138.000 lượt truy cập. Ngoài ra Hội cùng hợp tác với báo Mainichi vận hành trang thông tin KOKORO này.

Trang Facebook chính thức của VAIJ

⬤ Dịch vụ viễn thông giá rẻ SIMVANG

SIMVANG là dịch vụ viễn thông chất lượng đảm bảo, giá thành thấp với mục đích giảm thiểu chi phí sinh hoạt của người Việt khi sinh sống và làm việc ở Nhật Bản. Đồng thời đảm bảo người Việt ở Nhật duy trì một kênh thông tin ổn định trong cả thời điểm bình thường cũng như trong những thời điểm khẩn cấp.

⬤ Tổ chức, tham gia các sự kiện giao lưu, từ thiện

Trong những năm vừa qua, Hội đã tích cực tổ chức, tham gia nhiều sự kiện. Ví dụ năm 2020, Hội cũng đã tham dự Việt Nam Festival thường niên, trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19, hỗ trợ tiền cho chương trình Ủng hộ nạn nhân COVID-19 của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản.

Tham gia lễ hội Yoyogi Vietnam Festival (năm 2018)

Phát học bổng cho học sinh gặp khó khăn do COVID-19 (năm 2020)

2. Thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Ngoài việc hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Trong những năm vừa qua Hội đã hỗ trợ, tư vấn thương mại cho nhiều công ty, đoàn thể giữa hai nước. Hội đã lập danh sách White list cho các công ty có độ tin cậy cao trong lĩnh vực nhân sự. Ngoài ra phải kể đến việc tổ chức sự kiện giao lưu kinh tế “Asia Business Creation Platform” tại Tokyo và Osaka vào năm 2019 với hơn 300 công ty, tổ chức kinh tế tham dự. Ngoài ra Hội còn hỗ trợ tổ chức tổng cộng 6 sự kiện giúp đỡ hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại Tokyo, Osaka, Nagoya vào cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Hội trưởng Trần Ngọc Phúc phát biểu tại Hội nghị kinh tế Asia Business Creation Platform

Lời kết

Trong bối cảnh dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, tình hình của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chắc sẽ còn nhiều khó khăn trong thời gian tới. Tuy nhiên chúng tôi hi vọng sẽ tạo ra được một tổ chức có thể tụ họp được không những tất cả mọi người Việt Nam mà còn cả những người Nhật Bản, những người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Đây sẽ là nơi mọi người có thể cùng nhau ngồi lại để giải quyết các vấn đề cộng đồng đang phải đối mặt. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để cuộc sống của người Việt tại Nhật ngày càng an toàn và hạnh phúc, đủ đầy hơn. Để làm được điều này, chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của tất cả các cá nhân và tổ chức của Việt Nam cũng như của Nhật Bản trong những hoạt động từ nay về sau.